1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tải lao vào đám đông ở thủ đô London, ít nhất 1 người chết

(Dân trí) - Một chiếc xe tải được cho là đã lao vào người đi đường ở bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô London, Anh vào rạng sáng ngày 19/6 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Lực lượng cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ đâm xe ở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo tại London (Ảnh: Twitter)
Lực lượng cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ đâm xe ở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo tại London (Ảnh: Twitter)

Ít nhất 1 người chết, 8 người bị thương

Reuters thông tin cảnh sát xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương phải đưa vào bệnh viện sau vụ tấn công gần nhà thờ ở phía bắc London.

2 người nghi đã thiệt mạng

Báo The Sun dẫn nguồn thạo tin cho biết, hai con chiên có thể đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải lao vào khu vực gần một nhà thờ ở phía bắc London. Trước đó, báo Evening Standard nói rằng, một người đàn ông đã nhảy ra từ chiếc xe tải trắng và dùng dao đâm ít nhất 1 người gần nhà thờ ở phía bắc London.


Vụ tấn công có thể đã khiến một số người thiệt mạng. (Ảnh: Dailymail)

Vụ tấn công có thể đã khiến một số người thiệt mạng. (Ảnh: Dailymail)


Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Dailymail)

Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Dailymail)


Đồ họa: Google Maps

Đồ họa: Google Maps

Xe tải lao vào đám đông gần nhà thờ

Independent dẫn lời các nhân chứng cho biết chiếc xe tải đã mất lái trên đường và lao vào đám đông trên đường Seven Sisters, bên ngoài nhà thờ Finsbury Park ở London, song hiện chưa rõ vụ va chạm này có phải do cố ý hay không.

Một phát ngôn viên của cảnh sát London cho biết các sĩ quan cảnh sát được được gọi tới hiện trường vụ việc vào lúc 0h20 sáng ngày 19/6 theo giờ địa phương.

“Các sĩ quan cảnh sát đã có mặt ở hiện trường cùng với lực lượng cứu hộ. Nhiều người bị thương đang được sơ cứu tại hiện trường. Có một người bị bắt giữ. Công tác điều tra vẫn đang diễn ra”, người phát ngôn cho biết.

Các nhân chứng nói rằng những người đi đường đã vật nghi phạm xuống đường và giữ chặt người này cho tới khi cảnh sát tới hiện trường.

Người được cho là nghi phạm vụ đâm xe bị cảnh sát còng tay bên cạnh xe tải (Ảnh: Dailymail)
Người được cho là nghi phạm vụ đâm xe bị cảnh sát còng tay bên cạnh xe tải (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, một số người dùng mạng xã hội Twitter cho biết các nạn nhân là những người Hồi giáo vừa rời khỏi buổi cầu nguyện lúc tối muộn tại nhà thờ. Đây là một nghi thức trong tháng lễ Ramadan của đạo Hồi.

Những bức ảnh được cho là chụp từ hiện trường vụ việc và xuất hiện trên Twitter cho thấy một người đàn ông da trắng, tóc đen đang bị cảnh sát bắt giữ phía sau một xe tải. Chiếc xe gây ra vụ việc dường như được thuê từ một công ty có trụ sở tại Wales.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi 3 kẻ tấn công ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lái xe tải lao vào những người đi bộ trên cầu London khiến 8 người thiệt mạng. Những tên này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.

Hiện chưa có thông tin cho thấy vụ việc ở Finsbury Park có liên quan tới một âm mưu khủng bố.

Chiếc xe tải màu trắng đâm vào người đi đường ở London (Ảnh: Twitter)
Chiếc xe tải màu trắng đâm vào người đi đường ở London (Ảnh: Twitter)

Thành Đạt

Tổng hợp