1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe buýt lao xuống núi tại Philippines, 25 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương khi một xe buýt lao xuống hẻm núi sâu tại khu vực đồi núi ở phía bắc Philippines hôm nay 18/4.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt tại Philippines hôm 18/4 (Ảnh: Rappler)
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt tại Philippines hôm 18/4 (Ảnh: Rappler)

AFP dẫn lời giới chức Philippines cho biết trong khi đang di chuyển trên một cung đường hiểm trở, một xe buýt chở khách đã bất ngờ mất phanh và lao xuống hẻm núi sâu tại tỉnh Nueva Ecija vào chiều nay 18/4.

“Chiếc xe bị vỡ vụn hoàn toàn. Gần như toàn bộ các hành khách, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương, đều được tìm thấy bên ngoài xe buýt”, thanh tra viên cấp cao Robert De Guzman, cảnh sát trưởng thị trấn Carranglan - nơi xảy ra vụ tai nạn, cho biết.

Cũng theo ông Guzman, tác động của vụ tai nạn đã xé toạc phần đầu của chiếc xe buýt. Tính đến nay, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Giới chức Philippines vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Lãnh đạo thị trấn Carranglan, ông Mary Abad, nói với kênh truyền hình ABS-CBN rằng có khoảng 60 hành khách trên xe buýt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trong khi xe chỉ được phép chở 45 người.

Ông Abad cho biết những người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng, đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Trong số những người bị thương có cả trẻ em.

“Đường đi rất nguy hiểm. Có rất nhiều hẻm núi dọc trên cung đường tới Abra”, ông Abad nói, đề cập tới tỉnh Abra - điểm đến của xe buýt gặp nạn.

Các vụ tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Philippines và hiện vẫn còn nhiều xe buýt cũ, không đảm bảo an toàn lưu thông trên các tuyến đường tại nước này.

Thành Đạt

Theo AFP