1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe buýt bốc cháy dữ dội, 45 người chết ở Bulgaria

Thành Đạt

(Dân trí) - Ít nhất 45 người, bao gồm trẻ nhỏ, đã thiệt mạng trong một vụ cháy xe buýt ở thủ đô Sofia của Bulgaria.

Xe buýt bốc cháy dữ dội, 45 người chết ở Bulgaria - 1

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt khiến 45 người chết ở Bulgaria ngày 23/11 (Ảnh: AFP).

Theo AFP, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, tuy nhiên các quan chức tin rằng ngọn lửa đã bùng phát trên xe buýt trước khi phương tiện này đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 23/11 (theo giờ địa phương) trên đường cao tốc cách thủ đô Sofia của Bulgaria khoảng 40 km. Không có phương tiện khác liên quan tới vụ tai nạn.

"Trong số các nạn nhân, có 12 người dưới 18 tuổi", cảnh sát trưởng quốc gia Bulgaria Stanimir Stanev cho biết.

Ông Stanev xác nhận có 45 hành khách trong tổng số 52 người trên xe buýt thiệt mạng.

Nikolay Nikolov, người đứng đầu Cục An toàn Phòng cháy chữa cháy và Bảo vệ Dân sự tại Bộ Nội vụ Bulgaria, cho biết có "7 hành khách sống sót". Họ đã được đưa tới bệnh viện tại thủ đô để điều trị các vết bỏng nặng.

Xe buýt bốc cháy dữ dội, 45 người chết ở Bulgaria - 2

Xe buýt bị thiêu rụi sau vụ cháy (Ảnh: Reuters).

Xe buýt gặp tai nạn khi đang di chuyển từ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đến Skopje ở Bắc Macedonia. Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev cho biết các nạn nhân có thể là công dân nước này.

"Chúng tôi không biết liệu tất cả nạn nhân có phải từ Bắc Macedonia hay không, nhưng chúng tôi cho là như vậy vì xe buýt được đăng ký tại quốc gia này", ông Zaev nói trong một cuộc phỏng vấn với Nova TV.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Stanev cho biết chỉ có 2 tài xế là người Macedonia, còn các hành khách là người Albania.

"Thông tin ban đầu cho thấy có 52 người trên xe buýt, trong đó có 2 tài xế mang quốc tịch Macedonia, còn 50 hành khách mang quốc tịch Albania", ông Stanev cho biết thêm.

Xe buýt bốc cháy dữ dội, 45 người chết ở Bulgaria - 3

Xe buýt gặp tai nạn trên đường cao tốc ở Bulgaria (Ảnh: AFP).

Thủ tướng lâm thời Bulgaria Stefan Yanev và Bộ trưởng Nội vụ Boyko Rashkov đã lập tức đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn vào sáng nay, trong khi truyền thông địa phương cho biết thủ tướng Bắc Macedonia và Albania cũng trên đường đến hiện trường.

"Đó là một thảm kịch kinh hoàng. Tôi chưa từng chứng kiến bất kỳ sự kiện nào như vậy trước đây", ông Rashkov nói với các nhà báo tại hiện trường vụ tai nạn.

"Không ai có thể khẳng định chắc chắn có bao nhiêu người ở đó và họ là ai. Các thi thể bị bỏng nặng và phải được xác minh từng người một", ông Rashkov nói thêm.

Xe buýt bốc cháy trên cao tốc, 45 người chết ở Bulgaria

Bulgaria từng ghi nhận những vụ tai nạn xe buýt thảm khốc. 17 du khách người Bulgaria đã thiệt mạng vào năm 2018 khi xe buýt trượt trên đường và bị lật.

Theo số liệu chính thức, tổng cộng 628 người đã thiệt mạng vì tai nạn đường bộ ở Bulgaria vào năm 2019 và 463 người đã tử vong vào năm 2020 ở đất nước 6,9 triệu dân. Các vụ tai nạn thường do điều kiện đường kém, phương tiện cũ và tài xế chạy quá tốc độ.

Bulgaria hiện là một trong những nước ghi nhận tỷ lệ tử vong vì Covid-19 hàng ngày cao nhất tại Liên minh Châu Âu (EU), trong đó phần lớn số ca tử vong tập trung ở những người không được tiêm chủng. Bulgaria cũng là nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất EU với khoảng 25% dân số trưởng thành tiêm vaccine đầy đủ.