1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác minh có hay không hành khách Việt trên máy bay rơi ở Pháp

(Dân trí) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tây Ban Nha, Pháp đang khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin có hay không hành khách người Việt trên chuyến bay.

Liên quan đến việc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings bị rơi tại miền nam nước Pháp ngày 24/3/2015, hôm nay (25/3), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình chia sẻ:

“Chúng tôi xin gửi đến các Chính phủ, nhân dân cũng như gia đình những người bị nạn trên chuyến bay lời cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng những nỗ lực của các quốc gia liên quan sẽ giúp gia đình, người thân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau to lớn này”.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên một khu vực rộng (Ảnh:

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên một khu vực rộng (Ảnh: AFP)

Về thông tin có hay không hành khách người Việt Nam trên chuyến bay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Ngay trong ngày 24/3/2015, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tây Ban Nha, Pháp khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin có hay không hành khách người Việt Nam trên chuyến bay.”

Ông Lê Hải Bình cho hay: “Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin về việc có hành khách là người Việt Nam trên chuyến bay.”

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Đức Joachim Gauck, Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI về vụ tai nạn máy bay của hãng Hàng không Đức Germanwings.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank Walter-Steinmeier, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo.

Chiếc phi cơ của Germanwings đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 10h48 sáng 24/3. Máy bay sau đó được cho là đã lao xuống, rồi vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ trên một sườn núi dốc và hiểm trở trên dãy An-pơ tại vùng lãnh thổ miền nam nước Pháp. Toàn bộ 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó gồm đa phần công dân Đức và Tây Ban Nha.

Nam Hằng