1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác định tên khủng bố thứ 4 trong vụ tấn công tại Paris

(Dân trí) - Cảnh sát Pháp đã nhận dạng được tên khủng bố thứ 4 trong loạt vụ tấn công Paris hồi tuần trước, nhờ phát hiện 1 xe trượt scooter và các bằng chứng khác tại nhà của một trong 3 tay súng bị tiêu diệt.

Xác định tên khủng bố thứ 4 trong vụ tấn công tại Paris

Cảnh sát cho rằng một nghi phạm thứ 4, đồng phạm với Amedy Coulibaly (ảnh), đã trực tiếp gây ra các vụ tấn công tại Paris. (Ảnh: Mirror)

Hãng tin AP ngày 14/1 dẫn một bản báo cáo của cảnh sát Pháp về quá trình khám xét căn nhà của tên Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc đã giết hại 4 con tin tại một tiệm tạp hóa Do Thái ở đông Paris. Trong đó, các nhà chức trách Pháp cho biết có khả năng còn một “tên khủng bố thứ 4” là nam trong các vụ tấn công hồi tuần trước hiện vẫn chưa bị bắt.

Đến nay, phía cảnh sát vẫn chưa công bố những bằng chứng mới khi khám xét căn nhà, do tên Coulibaly thuê 2 tuần trước vụ tấn công, nằm trên một con phố yên tĩnh thuộc thị trấn Gentilly, phía nam thủ đô Paris. Tuy nhiên, tờ báo Pháp Le Parisien cho hay các thám tử của cơ quan chống khủng bố thuộc lực lượng cảnh sát Pháp đã tìm thấy 1 chiếc xe trượt scooter. Từ phương tiện này, cảnh sát có thể nhận dạng tên khủng bố thứ 4 đồng lõa với Coulibaly.

Báo Le Parisien đã không nêu tên của tên tòng phạm này nhưng cho biết có thể hắn đã bắn một người đi bộ, làm người này bị thương ở khu Fontenay-aux-Roses, ngoại ô phía nam Paris, vào ngày mà 2 anh em nhà Kouachi thảm sát 12 người tại tòa báo Charlie Hebdo (7/1). Theo tờ báo này, “tên khủng bố thứ 4” từng phạm nhiều tội danh và hiện có thể đã trốn đến Syria.

Trước đó, cảnh sát Pháp cho hay những tay súng cực đoan đã tích trữ nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có 3 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov đời mới nhất, 1 súng phóng lựu, 1 súng máy và nhiều khẩu súng ngắn. Ngoài ra còn có nhiều lựu đạn khói, lựu đạn phân mảnh, bom, và thuốc nổ công nghiệp.

Các nhà điều tra Pháp cũng đang xem xét cẩn thận nguồn tiền của anh em Kouachi và Coulibaly. Báo chí Pháp cho hay Coulibaly từng vay một khoản vay 7.000 USD hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Một người buôn thuốc nói rằng ông ta bán cho Coulibaly cần sa ở ngoại ô Paris một tháng trước.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho hay anh em nhà Kouachi bán đồ thể thao nhái được sản xuất tại Trung Quốc. Từ các thông tin thu được, nhà chức trách Pháp đang cho rằng 3 tên cực đoan vừa bị tiêu diệt cùng đồng bọn không có nguồn tài trợ mà phải tự trang trải cuộc sống. 

Hiện người tình Hayat Boumeddiene của tay súng Coulibaly đang bị truy lùng ráo riết, vì bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố tuần trước. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định Boumeddiene đang ở Syria, căn cứ địa của tổ chức Hồi giáo IS.

Cảnh sát Pháp ngày 12/1 từng tuyên bố hiện còn khoảng 6 kẻ khủng bố thuộc một nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan vẫn chưa bị bắt giữ. Đến ngày 14/1, phát ngôn viên Liên đoàn cảnh sát Pháp Christophe Crepin cho hay: “Chúng tôi đang điều tra những tên cực kỳ nguy hiểm, chúng giống như mafia có tổ chức tốt, gồm cả nam và nữ. Hiện chúng tôi thực sự đang ở trong một cuộc chiến”.

Hôm qua 14/1, tổ chức al-Qaeda trên bán đảo ẢRập (AQAP) đã tung lên mạng một video thừa nhận trách nhiệm trong vụ xả súng đẫm máu này. AQAP cho hay chúng đã tiến hành vụ tấn công trưa ngày 7/1 dưới sự chỉ đạo của Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh tối cao của mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda.

Thoa Phạm
Theo BBC