1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO: “Số ca nhiễm virus corona trên thế giới có thể vượt Trung Quốc”

(Dân trí) - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm virus corona chủng mới không chỉ dừng lại ở Trung Quốc, mà có thể lan ra toàn cầu vào bất kỳ thời điểm nào.

WHO: “Số ca nhiễm virus corona trên thế giới có thể vượt Trung Quốc” - 1

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: EPA)

 

“Tuy số ca nhiễm ở phần còn lại của thế giới hiện thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng điều này có thể không duy trì lâu”, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu với các phóng viên tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 20/1.

Bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019, dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra tính đến nay đã lan ra ít nhất 28 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong khi số ca tử vong ở Trung Quốc lên 2.236 người, mới chỉ có 11 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc vượt 75.000 người, trong khi mới chỉ có hơn 1.000 người được xác nhận nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc.

Theo Tổng giám đốc WHO, hơn một nửa số ca nhiễm virus Covid-19 bên ngoài Trung Quốc xuất phát từ “ổ dịch” trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản. Tính đến ngày 20/2, hơn 620 người trong tổng số 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền được xác nhận nhiễm virus Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tedros cho biết việc số ca nhiễm virus mới tại Trung Quốc sụt giảm là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng xu hướng này sẽ không thay đổi.

“Chúng ta được khích lệ bởi xu hướng này, nhưng đây không phải là lúc để tự thỏa mãn”, ông Tedros nhấn mạnh.

“Cánh cửa cơ hội mà chúng ta đang có bây giờ có thể sẽ đóng lại, do vậy chúng ta cần tận dụng cánh cửa cơ hội mà chúng ta đang có để kìm hãm sự bùng phát của dịch tại bất kỳ quốc gia nào”, ông Tedros nói thêm.

Phát biểu của lãnh đạo WHO được đưa ra sau khi giới chức y tế các nước xác nhận rằng virus Covid-19 đã lan sang Iran và số ca nhiễm virus tại Hàn Quốc tăng vọt sau một đêm.

Iran đã xác nhận hai ca nhiễm virus Covid-19 đầu tiên tại nước này hôm 19/2. Không lâu sau đó, Iran cũng xác nhận hai bệnh nhân này tử vong. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch tại khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết số ca nhiễm virus Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng 2/3 trong những ngày gần đây. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ghi nhận 52 ca nhiễm virus mới hôm 20/2, sau khi tăng 20 ca hôm 19/2, nâng tổng số ca nhiễm virus Covid-19 tại Hàn Quốc lên 104 người. Hàn Quốc cũng ghi nhận ca tử vong vì virus Covid-19 đầu tiên hôm 20/2.

Thị trưởng Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc, đã kêu gọi người dân ở trong nhà sau khi xuất hiện số ca nhiễm virus tăng vọt liên quan tới một buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ.

Tại cuộc họp báo, Oliver Morgan, giám đốc phụ trách thông tin y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro của WHO, cho rằng những ca nhiễm virus mới nhất tại Hàn Quốc đều xuất phát từ “một vài ổ dịch riêng lẻ”.

“Mặc dù số (ca nhiễm) tăng khá cao, nhưng hầu hết đều có liên quan tới các điểm bùng phát dịch đã có từ trước. Điều này không cho thấy tín hiệu thay đổi đặc biệt nào trong tình hình dịch toàn cầu, nhưng cho thấy chính quyền Hàn Quốc vẫn đang theo dõi rất chặt chẽ tất cả ca nhiễm mới và các điểm bùng phát dịch mà họ đã xác nhận”, Tiến sĩ Morgan cho biết.

Nói về tình hình dịch corona tại Hàn Quốc, Tổng giám đốc WHO cho biết: “Tôi nghĩ số ca nhiễm thực sự có thể kiểm soát được. Tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ làm tất cả để kiềm tỏa dịch ở thời điểm sớm hiện nay”.

Thành Đạt

Theo CNBC