1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Vụ tàu do thám Nga bốc cháy ngoài khơi Syria: Điều gì đang xảy ra?

Trung Phạm

(Dân trí) - Một số chuyên gia cho rằng Hải quân Nga đã bộc lộ rõ tình trạng khó khăn và sự hiện diện của Nga ở Địa Trung Hải đang rơi vào tình cảnh rối loạn.

Vụ tàu do thám Nga bốc cháy ngoài khơi Syria: Điều gì đang xảy ra? - 1

Hình ảnh tàu trinh sát điện tử Kildin của Hải quân Nga bốc cháy ngoài khơi Syria (Ảnh: The Guardian).

Ngày 30/1, nhiều tin tức đăng tải trên các phương tiện truyền thông phương Tây cho thấy một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu do thám Kildin của Nga khi con tàu đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Syria. 

Đám cháy được cho là đã bốc ra từ phòng máy lúc khoảng 12h00 (giờ GMT) và không thể dập tắt suốt 5 tiếng sau đó. 

Ngọn lửa và khói đen dày đặc bốc lên từ ống khói con tàu cuộn thành hai quả cầu đen bao trùm cột buồm, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thủy thủ đoàn đã không còn kiểm soát được vụ hỏa hoạn. 

Tàu Kildin đã phát đi thông báo cho tàu chở hàng Milla Moon treo cờ Togo ở gần đó, rằng nó mất điều khiển lái và cảnh báo con tàu kia phải tránh xa ít nhất 2km.

Khi đó, thủy thủ đoàn người Nga đã tập trung trên boong sau của tàu Kildin và mở xuồng cứu sinh nhưng không yêu cầu giúp đỡ. Phải sau 5 giờ dập lửa, tàu do thám Kildin mới khởi động lại được động cơ và tiếp tục hành trình.

Được hoán cải từ tàu khảo sát, Kildin là tàu trinh sát điện tử hạng trung của Nga thuộc lớp Moma (Dự án 861M). Tàu được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo điện tử.

Kildin được hạ thủy từ năm 1969 và đưa vào hoạt động trong Hải quân Liên Xô vào năm 1970. Hiện nay, tàu Kildin thuộc biên chế của Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga.

Từ vụ hỏa hoạn nêu trên, nhiều chuyên gia cho rằng Hải quân Nga đã bộc lộ rõ tình trạng yếu kém của hạm đội trên biển Địa Trung Hải và sự hiện diện của Nga trong khu vực đang rơi vào cảnh hỗn loạn và suy giảm mạnh.

Theo các cơ quan an ninh phương Tây, tàu Kildin xuất hiện ở phía đông Địa Trung Hải để theo dõi các biến động tại Syria sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024 và khi Hải quân Nga bắt đầu vận chuyển thiết bị quân sự ra khỏi khu vực cảng Tartus mà họ kiểm soát.

Vụ cháy tàu Kildin đã cho thấy sự hiện diện của Nga trên những vùng biển ở khu vực đang rơi vào tình cảnh khó khăn, thậm chí mất kiểm soát. Cùng thời điểm xảy ra sự cố với tàu Kildin, hai tàu hải quân khác của Nga là tàu đổ bộ Ivan Gren và Aleksandr Otrakovsky cũng phải trôi dạt một khoảng thời gian mà không được kiểm soát.

Michael Kofman, một chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết, những sự cố trên các tàu hải quân Nga không phải là điều gì mới mẻ và không chỉ giới hạn ở Địa Trung Hải.

"Trước đây, Hải quân Nga đã từng phải vật lộn với các vấn đề về bảo trì và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cháy nổ không phải là chuyện hiếm. Điều này chắc chắn đang gây ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động của hạm đội Nga", ông Kofman bình luận.