1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan

Vụ tấn công nhằm vào đội bóng Sri Lanka diễn ra như thế nào?

(Dân trí) - Một nhóm các tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng, một số đi trên xe gắn máy, hôm qua đã mai phục đội tuyển bóng crikê Sri Lanka, khiến 6 cảnh sát thiệt mạng và 7 cầu thủ bị thương. Vụ việc khiến người ta lo ngại Pakistan đang ngày một bất ổn.

Vụ tấn công nhằm vào đội bóng Sri Lanka diễn ra như thế nào? - 1
6 cảnh sát bảo vệ đoàn xe đã thiệt mạng.
 
Vì sao đội tuyển Sri Lanka trở thành mục tiêu của các tay súng?

 

Vụ tấn công có nhiều điểm tương đồng giống với vụ bắt cóc con tin kéo dài ba ngày vào cuối năm ngoái ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ.

 

Phối hợp thành nhóm hai người, những kẻ tấn công ở Lahore, miền đông Pakistan đã mang theo điện đài xách tay, ba lô chứa nước uống, hoa quả khô và thực phẩm giàu năng lượng trên lưng. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng định thực hiện một vụ bắt giữ không phải chóng vánh và có thể chúng đã lên kế hoạch bắt cóc các cầu thủ làm con tin.

 

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cũng cho biết các tay súng có nhiều biểu hiện muốn cướp chiếc xe chở các cầu thủ Sri Lanka. Không một tay súng nào bị tiêu diệt và tất cả có vẻ như đã tẩu thoát sau vụ việc.

 

Cũng rất may, mặc dù chiếc xe khách hứng 25 lỗ đạn thủng, nhưng không một cầu thủ nào bị giết hại. Song đây là vụ tấn công khủng bố có thể coi là táo tợn nhất nhằm vào một đội tuyển thể thao kể từ Olympics 1972 ở Munich, khi chiến binh Palestine giết chết 11 vận động viên Israel.

 

Cảnh sát Pakistan hôm nay, 4/3, cho hay họ đã bắt giam vài người tình nghi liên quan đến vụ tấn công đội tuyển bóng crikê Sri Lanka. Nhưng không ai trong số họ là những tay súng trực tiếp thực hiện vụ tấn công ngày hôm qua. Trong khi đó chính quyền tỉnh Punjab đăng trên báo sẽ thưởng 125.000 USD cho những ai cung cấp thông tin về những kẻ tấn công.

Ngoài ra, không những tấn công vào thành phố lớn của Pakistan, mà các tay súng còn tấn công vào môn thể thao phổ biển nhất nước này. Bằng việc tấn công vào môn thể thao crikê, các tay súng chắc chắn đã gây được sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với sự yếu kém của chính phủ Pakistan. Mặt khác, Pakistan cũng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc là dung túng cho các phần tử khủng bố.

 

Vụ tấn công đã dập tắt mọi hi vọng của Pakistan trở thành nước tổ chức các giải thi đấu crikê quốc tế trong nhiều tháng và thậm chí là nhiều năm. Thậm chí ngay trước khi xảy ra vụ việc ngày hôm qua, nhiều đội tuyển crikê đã không đến Pakistan vì lý do an ninh. Ấn Độ và Australia đã hủy bỏ, trong khi New Zealand hôm qua tuyến bố sẽ bỏ các cuộc thi đấu vào tháng 12 tới.

 

Ngoài 6 cảnh sát, một lái xe trong đoàn xe của đội Sri Lanka cũng bị giết hại. 7 cầu thủ Sri Lanka, một trọng tài người Pakistan và một huấn luyện viên đến từ Anh bị thương, nhưng  không ai bị nguy kịch đến tính mạng.

 

Malik không nói rõ về nhận diện những kẻ tấn công nhưng cho biết Pakistan đang ở “trong tình trạng chiến tranh” và cam kết sẽ “quét sạch tất cả những bọn khủng bố này ra khỏi đất nước”.

 

Pakistan có một mạng lưới gồm nhiều nhóm chiến binh Hồi giáo, một số có liên quan tới al-Qaeda và Taliban, nhóm từng tiến hành nhiều cuộc tấn công táo tợn nhằm gây bất ổn cho đất nước này và để “trừng phạt” Pakistan vì đã ủng hộ cho cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan.

 

Diễn biến cuộc đọ súng

 



Vụ tấn công nhằm vào đội bóng Sri Lanka diễn ra như thế nào? - 2
Vũ khí thu được tại hiện trường.


Đoàn xe chở đội tuyển Sri Lanka và các quan chức bóng crikê được xe của cảnh sát hộ tống đằng trước, đằng sau và bên cạnh. Tuy nhiên theo ông Malik, đoàn xe đi cùng trên một tuyến đường trong suốt giải đấu kéo dài 5 ngày. Vụ tấn công diễn ra vào ngày thứ ba của giải đấu.

 

Cảnh sát trưởng thành phố Lahore, Haji Habibur Rehman, cho biết những kẻ tấn công đã đến hiện trường trên hai xe kéo gắn máy và hai xe hơi. Cảnh sát sau đó đã thu giữ được một lượng lớn vũ khí được bỏ lại trên một chiếc xe hai bánh và ở một địa điểm gần hiện trường. Số vũ khí được công bố cho các phóng viên gồm lựu đạn phóng rocket, súng lục, 25 quả lựu đạn cầm tay, súng tiểu liên và thuốc nổ.

 

Mặc dù bị tấn công dồn dập, chiếc xe chở các cầu thủ Sri Lanka vẫn nhất quyết không dừng lại, dũng cảm xuyên qua làn đạn để vào trong sân vận động. Chính vì vậy, nhiều người đã được cứu sống.

 

Tại chốt giao thông, những kẻ tấn công đã có cuộc đọ súng kéo dài 15 phút với cảnh sát. Đài truyền hình Pakistan cho thấy ít nhất 2 nhóm tay súng (mỗi nhóm gồm 2 người) với ba lô trên lưng xả đạn vào đoàn xe từ một bãi cỏ và chúng nấp người sau một đài tưởng niệm.

 

“Những kẻ này được đào tạo rất bài bản và được trang bị vũ khí tối tân. Điều này có thể thấy qua cách chúng cầm súng, cách chúng nhắm mục tiêu và bắn vào cảnh sát”, Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab cho biết. Ông cho biết thêm chúng “sử dụng cùng cách thức…như bọn khủng bố trong vụ tấn công Mumbai”.

 

Kẻ nào đứng sau vụ tấn công?

 

Vụ tấn công nhằm vào đội bóng Sri Lanka diễn ra như thế nào? - 3
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hai tay súng đang xả đạn vào đoàn xe.
 
Một nhóm chiếm binh bị tình nghi là Lashkar-e-Taiba, nhóm cũng bị Ấn Độ cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công Mumbai từ ngày 26-28/11 năm ngoái. Khi đó, 10 tay súng đã tấn công các khách sạn sang trọng, một trung tâm Do Thái và các địa điểm khác, khiến khoảng 170 người thiệt mạng.

 

Nhóm này kể từ đó trở thành là mục tiêu truy quét của giới chức Pakistan. “Đại bản doanh” của chúng cũng đóng tại miền đông Pakistan.

 

Trước đây, Ấn Độ và Pakistan thường đổ lỗi cho nhau chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công trên lãnh thổ của nhau.

 

Trong khi một số chính trị gia và tướng về hưu cùng thường dân Pakistan ám chỉ rằng có bàn tay của Ấn Độ tham gia vào cuộc tấn công ở thành phố Lahore, thì các lãnh đạo chính phủ và quan chức an ninh cho đến nay chưa có bình luận gì. Song bất kỳ cáo buộc tương tự nào của các quan chức Pakistan vào thời điểm này sẽ khiến cho căng thẳng giữa hai nước tăng cao.

 

Cũng không có dấu hiệu cho thấy giới chức Pakistan hay Sri Lanka nghi ngờ lực lượng nổi dậy Những con hổ Tamil, những kẻ đang bị quân đội Sri Lanka truy quét, thực hiện vụ tấn công trên.

Còn cảnh sát trưởng thành phố Lahore, ông Rehman, cho rằng 12-14 tay súng trên giống với Pashtuns, nhóm dân tộc ở vùng biên giới giáp với Afghanistan, cũng là “đại bản doanh” của al-Qaeda và Taliban. Ông cho biết giới chức đang truy lùng chúng.

 

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Gordon Duguid cho biết tại Washington Mỹ lên án “cuộc tấn công tàn bạo này vào các thường dân vô tội”.

 

Theo một quan chức y tế, quan chức bóng crikê bị thương nặng nhất là trọng tài Ahsan Raza. Ông bị bắn vào bụng và đã được phẫu thuật. Hai cầu thủ Sri Lanka bị trúng đạn hiện cũng đang được điều trị ở bệnh viện.

 

Sau vụ việc, Tổ chức bóng crikê hiện đang xem xét lại vị trí đồng chủ nhà của Pakistan cho giải bóng crikê thế giới năm 2011.

 

Phan Anh

Theo AP