1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí hóa học bắt đầu được chuyển khỏi Syria

(Dân trí) - Syria đã bắt đầu cho vận chuyển lô chất hóa học đầu tiên ra khỏi lãnh thổ sau một thời gian phải trì hoãn tiến độ giải giáp kho vũ khí giết người hàng loạt do ảnh hưởng của xung đột và một số vấn đề kỹ thuật.

Một binh sĩ Na Uy theo dõi sát các hoạt động vận chuyển chất hóa học lên tàu Đan Mạch.
Một binh sĩ Na Uy theo dõi sát các hoạt động vận chuyển chất hóa học lên tàu Đan Mạch.

Phái bộ chung giám sát việc giải giáp vũ khí hóa học của Syria cho biết lô chất hóa học đầu tiên đã được đưa lên một tàu vận chuyển của Đan Mạch và hiện con tàu này đang trên đường đến một vùng biển quốc tế.

"Các vật liệu hóa học nguy hiểm đầu tiên đã được chuyển khỏi hai khu vực tới cảng Latakia để xác minh và sau đó đưa lên tàu thương mại Đan Mạch trong ngày hôm nay. Sự kiện này khởi đầu cho quá trình vận chuyển chất hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria để phục vụ mục đích tiêu hủy”, tuyên bố của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) nêu rõ.

Tuyên bố của OPCW không tiết lộ có bao nhiêu phần trăm trong tổng số 1.300 tấn hóa học ở Syria đã được vận chuyển lên tàu Đan Mạch mà chỉ nói rằng con tàu này đang chở 9 container chở các chất hóa học độc hại nhất.

“Con tàu đang được đội tàu của hải quân Đan Mạch, Na Uy và Syria hộ tống”, tuyên bố cho biết thêm. “Nó sẽ thả neo ở vùng biển quốc tế để chờ tiếp nhận thêm lô vũ khí sẽ được vận chuyển trong các đợt tiếp theo”.

Một đội tàu khác của Nga, Trung Quốc, Đan Mạch và Na Uy cũng sẽ tham gia đảm bảo an ninh hàng hải cho con tàu này.

Mỹ đã lập tức hoan nghênh bước tiến mới trong việc giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria nhưng không quên khuyến cáo các bên vẫn còn nhiều việc phải làm.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi chưa có đủ cơ sở để tin rằng chế độ (của Tổng thống Assad) đã hoàn toàn quay lại với đúng lộ trình cam kết của họ”, người phát ngôn Jen Psaki nói.

Trước đó, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này theo thỏa thuận Nga - Mỹ nhằm tránh một cuộc tấn công cận kề của Washington sau khi bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường hôm 21/8/2013.

Mặc dù công tác thanh sát kho vũ khí hóa học sau đó đã được tiến hành rất tích cực nhưng các bên vẫn không thể đáp ứng thời hạn chót về việc vận chuyển những chất hóa học độc hại nhất ra khỏi Syria vào ngày 31/12 do thời tiết xấu, tình trạng chiến tranh, các vấn đề về kỹ thuật và quy trình thủ tục phức tạp.

Theo kế hoạch, toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria sẽ được tiêu hủy tại một vùng biển quốc tế chưa được xác định.

Vũ Anh
Tổng hợp