1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí giúp Cuba đẩy lùi thành công "bão" Omicron

Thành Đạt

(Dân trí) - Cuba đã sớm triển khai các biện pháp để giúp nước này đối phó với làn sóng Covid-19 do biến chủng Omicron gây ra.

Vũ khí giúp Cuba đẩy lùi thành công bão Omicron - 1

Du khách Tây Ban Nha chụp ảnh trên chiếc xe cổ màu hồng, một biểu tượng nổi tiếng ở Cuba (Ảnh: Reuters).

Các dữ liệu chính thức cho thấy, biến chủng Omicron đã xuất hiện ở Cuba từ tháng 12 năm ngoái, nhưng không dẫn đến số ca nhiễm tăng đột biến như ở những nơi khác. Kể từ đó đến nay, số ca nhiễm mới đã giảm hơn 80% ở Cuba.

Theo thống kê của Reuters, số ca tử vong vì Covid-19 ở Cuba vẫn ở mức khoảng 10% hoặc ít hơn so với đỉnh dịch trong suốt khoảng thời gian bùng phát làn sóng Omicron.

Biến chủng Omicron được chứng minh là có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với Delta, tuy nhiên ít gây bệnh nặng hơn. Omicron cũng là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng vọt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhà virus học Amilcar Perez Riverol tại Brazil cho biết, mặc dù số ca nhiễm khác nhau ở từng quốc gia do phụ thuộc vào tỷ lệ xét nghiệm, nhưng Omicron dường như không dễ bùng phát ở Cuba, và cũng không làm tăng tỷ lệ tử vong hay bệnh nặng tại nước này.

"Có vẻ như Omicron không tạo ra tác động như biến chủng Delta hoặc gây sức ép lên hệ thống y tế Cuba", chuyên gia Perez Riverol nói.

Ở nhiều quốc gia, trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của Omicron vì một số loại vaccine, trong đó có vaccine của các hãng dược Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson sản xuất, vẫn chưa được các cơ quan quản lý toàn cầu chấp thuận cho trẻ dưới 5 tuổi.

Trong khi đó, Cuba đã tự phát triển vắc xin Covid-19 nội địa và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm chủng đại trà cho trẻ dưới 2 tuổi.

Theo dữ liệu chính thức của Cuba, khoảng 1,8 triệu trẻ em từ 2-18 tuổi, tương đương 96% tổng số trẻ em, đã được tiêm chủng mà không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Eduardo Martinez, chủ tịch công ty dược phẩm nhà nước Cuba BioCubaFarma, nói rằng chiến lược tiêm chủng đã khiến Cuba trở nên khác biệt so với các nước khác trong cuộc chiến chống Omicron.

"Ở những nơi khác trên thế giới, virus đang lây nhiễm ngày nhiều hơn ở trẻ em, nhưng điều đó không xảy ra ở Cuba", ông Martinez cho biết.

Theo các chuyên gia Cuba và nước ngoài, việc chú trọng tiêm chủng cho trẻ em, chiến dịch tiêm chủng trên quy mô cả nước, chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường nhanh, và "miễn dịch lai" (kết hợp giữa miễn dịch do tiêm chủng và từng nhiễm bệnh) đã giúp Cuba đối phó thành công với làn sóng Omicron.

Cuba đã tiêm chủng đầy đủ cho 87% dân số và gần 94% người dân Cuba đã tiêm ít nhất một liều vaccine, nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Tháng 11/2021, Cuba tuyên bố đã kiểm soát được đại dịch Covid-19, song vẫn kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các quy định phòng dịch trong điều kiện bình thường mới.

Trước khi bùng phát làn sóng Omicron, các nhà khoa học Cuba cho biết vaccine Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus COVID của nước này có khả năng bảo vệ lên tới 90% đối với bệnh nhân có triệu chứng khi được tiêm đủ 3 liều.

Nhờ năng lực tự chủ về vaccine, quốc đảo 11 triệu dân đã tự đảm bảo được nguồn vaccine quan trọng để chống dịch, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Điều này giúp Cuba mở cửa ngành du lịch và hồi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong 2 năm qua.

Theo www.reuters.com