1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ công thoát y Brazil lộ diện, kể chuyện bị binh sĩ Mỹ xử tệ

(Dân trí) - Một phụ nữ Brazil từng hành nghề mại dâm đang lên kế hoạch kiện đại sứ quán Mỹ và 5 nhân viên của cơ quan ngoại giao này vì những tổn thương mà họ gây ra cho cô bên ngoài một câu lạc bộ thoát y hồi năm ngoái.

 
Vũ công thoát y Brazil lộ diện, kể chuyện bị binh sĩ Mỹ xử tệ

Cựu vũ công thoát y Romilda Aparecida Ferreira.

Bê bối tình dục tại Brazil là vụ việc thứ 2 vậy mà các quân nhân và nhân viên an ninh Mỹ gặp phải trong tháng này, sau xì-căng-đan tai tiếng ở Colombia.

Romilda Aparecida Ferreira, 31 tuổi, và luật sư cho hay họ có kế hoạch phát đơn kiện vì những vết thương, các chi phí y tế, tổn thất về thu nhập và tổn thương tinh thần sau khi chiếc xe của đại sứ quán Mỹ lăn qua người và bỏ mặc cô lại tại bãi đậu xe của câu lạc bộ thoát y với một xương đòn bị gãy, phổi bị tổn thương và các vết thương khác.

Vụ việc xảy ra hôm 29/12/2011 khi một tài xế đại sứ quán được điều tới câu lạc bộ để đón 3 binh sĩ và một nhân viên dân sự.

Một đơn kiện dân sự có thể làm phức tạp thêm vụ việc trong đó các công tố viên đã nói họ đang cân nhắc các cáo buộc hình sự, bao gồm hành vi tấn công và không trợ giúp một người bị thương. Nó cũng đe doạ làm hoen ố thêm hình ảnh của các quan chức Mỹ ở nước ngoài, sau một bê bối riêng rẽ liên quan tới các mật vụ Mỹ và gái mại dâm tại Colomba hồi trung tuần tháng 4.

Bê bối tại Brasilia hồi năm ngoái không rùm beng khi đó nhưng lại thu hút sự chú ý hồi tuần này khi một phóng viên hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta về vụ việc. Ông Panetta vừa có chuyến thăm Brazil.

Ông Panetta cho hay Mỹ đã điều tra vụ việc, trừng phạt nghiêm khắc các binh sĩ và rút họ về nước.

Một số ít thông tin chi tiết về vụ việc được các quan chức Mỹ cung cấp, trong đó có một đề nghị chưa được giải quyết mà luật sư của cô Ferreira nói là do đại sứ quán đưa ra nhằm đền bù cho cô để đổi lấy thoả thuận không tiết lộ câu chuyện.

Nhưng Ferreira, hiện vẫn đang hồi phục sau phẫu thuật và vừa mới bắt đầu nghề làm chủ cửa hàng bán thú cưng, đã kể chi tiết câu chuyện trong một cuộc phỏng vấn hôm 25/4 tại văn phòng luật sư của cô.

Ferreira cho hay cô, cùng vài gái mại dâm khác, đã lần đầu tiên gặp 4 người Mỹ bên trong câu lạc bộ thoát y. “Giống như tất cả những đêm khác, chúng tôi ngồi xuống cùng các vị khách để nhâm nhi đồ uống và chuyện trò”.

Sau đó, “chúng tôi thoả thuận về giá cả và điểm đến”, cô nói. Nhưng các vần đề đã nảy sinh khi nhóm người Mỹ rời câu lạc bộ. Ferreira cho hay cô bị một trong số các nam giới đẩy ra khỏi xe khi cố gắng vào trong cùng một số người bạn, vốn đã vào xe trước. Cô hoảng sợ khi một người đàn ông túm lấy cô, vì thế cô cố gắng bám vào xe nhưng ngã xuống đất, đầu đập xuống và bất tỉnh.

Theo lời luật sư của Ferreira, sau khi cô ngã, người đàn ông nói với tài xế lên đường. Bánh sau của xe đã lăn qua người Ferreira. Luật sư cho hay có thể tài xế không biết là cô đang nằm đó.

Chiếc xe dừng lại một chút sau khi lăn qua người phụ nữ, luật sư nói thêm, và sau đó lao đi.

Tại một cuộc họp báo ở Washington ngày 25/4, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng cô Ferreira đã bị một bánh xe lăn qua người, nhưng đưa ra thông tin trái ngược về một chi tiết. Phát ngôn viên nói Ferreira vẫn cố gắng mở cửa khi chiếc xe đã bắt đầu chuyển động.

Ferreira, người từng làm vũ nữ thoát y tại câu lạc bộ trong 3 năm, cho hay cô đã bị chấn thương do vụ việc, khiến cô phải nằm viện 12 ngày.

Sau khi xuất viện, Ferreira cho biết các quan chức đại sứ quán đã đến thăm cô để hỏi thông tin về vụ việc và sau đó đề nghị bồi thường 2.100 USD nhưng cô từ chối. Họ tiếp tục thuyết phục nhưng không đi đến sự thống nhất về tiền bồi thường và một điều kiện yêu cầu Ferreira phải ký vào thoả thuận giữ im lặng.

Một phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ xác nhận có một cuộc thảo luận chưa ngã ngũ về tiền đền bù, nhưng không biết các thông tin chi tiết.

Luật sư của Ferreira đang theo dõi quá trình có thể đưa ra các cáo buộc hình sự của các công tố viên trước khi quyết định phát đơn kiện. Luật sư cho rằng tiền bồi thường có thể giúp đền bù những tổn thương của Ferreira, ảnh hưởng tinh thần và các chi phí mà cô phải trang trải trong quá trình điều trị.

Sử dụng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm từ một người bạn, Ferreira đã thanh toán 9.574 USD cho cuộc phẫu thuật để điều trị xương đòn bị gãy. Phần xương giờ vẫn nhô ra, và các vết sẹo thâm lại vẫn còn lưu lại khắp người cô, kể cả ở chân.

Ferreira cũng đã bỏ nghề mại dâm và sử dụng số tiền ít ỏi còn lại để mở một cửa hàng bán thú cưng và kinh doanh dịch vụ chăm sóc vật nuôi.

“Tôi sẽ không trở lại nghề đó”, Ferreira nói về công việc cũ, cho biết thêm rằng các vết sẹo và phần xương nhô ra khiến cô cảm thấy mất tự tiên. “Làm sao tôi có thể khiêu vũ được nữa?”, cô nói.
 
Trước khi vụ bê bối tại Brazil được tiết, các mật vụ và binh sĩ Mỹ cũng vướng phải một xì-căng-đan sex ở thành phố Cartagena (Colombia) khi họ tới đây để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama.
 
Khi xì-căng-đan vỡ lở, Mỹ đã phải rút các mật vụ về nước và cho tới nay đã có 9 người mất việc vì liên quan tới bê bối này.

An Bình
Theo Reuters