1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Vợ cũ trùm truyền thông Murdoch là gián điệp Trung Quốc"

(Dân trí) - Tỷ phú người Úc Clive Palmer, vốn nổi tiếng với kế hoạch chế tạo bản sao con tàu huyền thoại Titanic, đã lên tiếng cáo buộc bà Wendy Deng, vợ cũ ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, là một nữ gián điệp Trung Quốc và đây là lý do khiến hai người chia tay.

Vợ chồng tỷ phú Mudorch thời còn hạnh phúc.

Vợ chồng tỷ phú Mudorch thời còn hạnh phúc.

Ông Palmer đưa ra các thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 9 ngày 5/9.

"Bạn biết đấy, bà vợ Wendi Deng của Rupert Murdoch là một gián điệp Trung Quốc. Bà ấy đã theo dõi Murdoch trong nhiều năm và mang tiền về cho tình báo Trung Quốc".

"Bà ấy được huấn luyện ở miền nam Trung Quốc. Tôi đang nói sự thật. Wendi Deng là một gián điệp Trung Quốc và đó là lý do Murdoch bỏ bà ấy", vị doanh nhân 59 tuổi nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Palmer cho hay ông sẽ kiện tỷ phú Murdoch vì những cáo buộc không có thật chống lại ông.

Ông Palmer đã nổi giận sau khi một tờ báo của ông Murdoch, The Australian, đăng tải một bài viết trong đó nghi ngờ về tài sản của ông và đặt câu hỏi rằng liệu ông có phải là một giáo sư đại học và một tỷ phú ngành khai khoáng hay không.

Ông Palmer được thế giới biết đến với kế hoạch chế tạo bản sao con tàu huyền thoại Titanic thông qua việc hợp tác với một công ty Trung Quốc và ước mơ xây dựng một công viên kỷ jura tại bang Queensland.

Tỷ phú ngành khai khoáng đã thành lập Đảng Palmer thống nhất và sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tại Úc vào ngày 9/9 tới.
 
Tỷ phú người Úc Clive Palmer.
Tỷ phú người Úc Clive Palmer.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc bà Wendi Deng, một doanh nhân Mỹ gốc Hoa, là gián điệp Trung Quốc.

Ngay sau khi ông Murdoch đệ đơn ly dị , các đồn đoán đã xuất hiện, nói rằng bà Deng có liên hệ với quân đội Trung Quốc và Tổng cục chính trị nước này.

Hồi tháng , Pan-China Network dẫn các nguồn tin "nội bộ" từ Bắc Kinh cho hay bà Deng, khi còn là sinh viên đại học năm thứ nhất, đã được Tổng cục chính trị Trung Quốc tuyển dụng để huấn luyện làm gián điệp tại Hồng Kông.

Deng là người vợ thứ 3 của ông Murdoch. Hai người kết hôn năm 1999. Nhưng đến tháng 6/2013, tỷ phú Murdoch đã đệ đơn ly dị bà này.

Nữ doanh nhân Mỹ gốc Hoa trở nên nổi tiếng sau khi đánh trả một người đàn ông đang ném bánh kem vào mặt chồng, khi ông Murdoch tham gia phiên điều trần về vụ nghe lén điện thoại trước quốc hội Anh hồi năm 2011.

An Bình
Theo Dailymail