1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ Bộ trưởng Tài chính Mỹ bị chỉ trích vì khoe mẽ

(Dân trí) - Bà Louis Linton, vợ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin, đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi một bức ảnh mà bà đăng trên Instagram bị chỉ trích là khoe mẽ.


Bức ảnh gây tranh cãi bà Linton đăng trên Instagram (Ảnh: Instagram)

Bức ảnh gây tranh cãi bà Linton đăng trên Instagram (Ảnh: Instagram)

Tranh cãi nổ ra từ tối 21/8 sau khi bà Louis Linton đăng một bức ảnh lên mạng xã hội chia sẻ ảnh Instagram, trong đó bà Louis Linton cùng chồng là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đang bước ra từ một máy bay của chính phủ. Bức ảnh được đăng cùng với những hashtag thương hiệu thời trang và phụ kiện cao cấp như kính Tom Ford, khăn Hermes hay giày cao gót Valentino.

Vợ chồng bà Louis Linton vừa trở về từ chuyến đi tới Kentucky, nơi ước tính có khoảng 18,5% dân số vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo. Vì vậy, bức ảnh của bà Linton đã khiến nhiều người bất bình vì cho rằng bà đã khoe khoang sự giàu có bằng những món đồ xa xỉ.

Một người dùng Instagram đã bình luận về bức ảnh của bà Linton, cho rằng bà đang “ăn bám” vào tiền thuế của người dân: “Rất vui vì chúng tôi được trả tiền cho chuyến đi chơi của bà”.


Bà Louis Linton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (Ảnh: AFP)

Bà Louis Linton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (Ảnh: AFP)

Phản ứng trước lời bình luận này, bà Linton nói: “Ồ. Bạn nghĩ rằng chính phủ Mỹ chi trả cho tuần trăng mật hay các chuyến đi riêng của chúng tôi? Thật buồn cười”. Bà Linton cho rằng vợ chồng bà đã đóng thuế nhiều hơn rất nhiều người dân Mỹ.

“Bạn có đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn chồng tôi và tôi không, với tư cách là người lao động lẫn người hy sinh bản thân vì đất nước? Tôi dám chắc chúng tôi trả nhiều thuế hơn bạn”, bà Linton viết.

Tuy nhiên sau đó, đến sáng 22/8, bà Louis Linton đã xóa bức ảnh trên Instagram, đồng thời hạn chế số người xem tài khoản Instagram của bà. Bà Linton cũng lên tiếng xin lỗi về sự việc: “Tôi xin lỗi về bài đăng trên mạng xã hội hôm qua cũng như cách phản ứng của tôi. Điều đó thật không phù hợp và vô cùng thiếu nhạy cảm”.

Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận về vấn đề này, song khẳng định bà Louis Linton không nhận được bất kì khoản tài chính nào cho những mặt hàng xa xỉ mà bà đề cập trong bức ảnh đăng trên Instagram.

Đây không phải lần đầu tiên bà Louis Linton phải hứng chịu chỉ trích trên mạng xã hội. Năm 2016, sau khi tự xuất bản cuốn sách kể chuyện bà từng bị mắc kẹt trong bạo lực ở Zambia, bà Linton đã bị chỉ trích vì nhiều thông tin không chính xác liên quan đến tình hình chính trị ở nước này. Sau đó, bà Linton cũng phải gỡ cuốn sách khỏi trang mua bán Amazon và công khai xin lỗi trên Twitter.

Nhật Minh

Theo CNA