1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

VN lo ngại luật nông nghiệp Mỹ ảnh hưởng tiêu cực tới thủy sản VN

(Dân trí) - Trước những quy định mới trong Luật nông nghiệp 2014 của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay 20/2 đã bày tỏ lo ngại những quy định này có thể "ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam".


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 20/2/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông qua Luật Nông nghiệp 2014, trong đó có nội dung về chương trình giám sát cá da trơn và quy định sản xuất đến việc đóng gói và xuất khẩu ngang đồng với mặt hàng sản xuất tại Hoa Kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Trong những năm qua, Việt Nam luôn kiểm soát chặt chẽ ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản, áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế (trong đó có quy chuẩn BAP – Tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Hoa Kỳ), đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Sản phẩm cá da trơn của Việt Nam được đông đảo người tiêu dùng trên thế giới đón nhận.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 21-25/2/2014. Chuyến thăm nhằm góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chúng tôi lo ngại những quy định mới trong Luật Nông nghiệp 2014 của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam, cũng như người tiêu dùng Hoa Kỳ và cho rằng các biện pháp trong Chương trình giám sát cá da trơn nêu trong Luật Nông nghiệp 2014 cần tuân thủ các cam kết quốc tế của Hoa Kỳ, không tạo ra các rào cản thương mại.”

Cũng tại cuộc họp báotrước câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước vụ việc người gốc Việt bị đánh hội đồng tại Campuchia do vấn đề sắc tộc, ông Lê Hải Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và "lên án mọi hành vi kích động bạo lực sắc tộc và đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia điều tra vụ việc để sớm đưa thủ phạm ra xét xử".

Ông cũng cho hay, “Việt Nam cũng đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia có những biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hành vi kích động bạo lực nhằm vào người Việt Nam ở Campuchia. Tôi được biết, kẻ tình nghi là thủ phạm đã bị bắt giữ.

Tờ Nhật báo Campuchia đưa tin, nạn nhân là anh Nguyen Yaing Ngoc, 28 tuổi, một người Campuchia gốc Việt.

Theo tờ báo anh Ngoc đang điều khiển xe máy thì va chạm với một chiếc ô tô trên đường quốc lộ số 2 ở xã Chak Angre Loeu vào khoảng 9h45 tối ngày 15/2 giờ địa phương.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục chạy, để lại người đàn ông trẻ bị thương trên đường. Sau đó, Ngoc bị một nhóm khoảng 6 người đánh hội đồng đến chết.

Nam Hằng