Việt Nam - Singapore nâng tầm hợp tác kinh tế với 2 ưu tiên chính
(Dân trí) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh khẳng định Singapore mong muốn cùng Việt Nam bước vào giai đoạn hợp tác mới sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh trao đổi với báo chí ngày 25/5 (Ảnh: Thành Đạt).
Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 31/5, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết Singapore rất vinh dự và vui mừng được đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore.
Đại sứ Rajpal Singh cho biết đây là một trong những chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau khi Việt Nam hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và thành lập Chính phủ mới.
“Singapore đặc biệt vui mừng vì đây là chuyến thăm Singapore lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong vòng 2 năm”, Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh.
Đại sứ Rajpal Singh nhắc lại rằng, vào tháng 3 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm rất quan trọng tới Singapore, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Kể từ đó, hai nước đã duy trì nhiều đoàn cấp cao. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã thăm chính thức Việt Nam và có nhiều cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư cũng như Thủ tướng Việt Nam.
3 điểm nổi bật
Đại sứ Rajpal Singh cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhịp độ trao đổi cấp cao dày đặc phản ánh 3 điểm nổi bật trong quan hệ song phương.
Thứ nhất, nền tảng quan hệ song phương tiếp tục được củng cố vững chắc bởi sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Thứ hai, tầm quan trọng mà Việt Nam và Singapore dành cho quan hệ song phương.
Thứ ba, chuyến thăm phản ánh động lực phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái.
Đại sứ Rajpal Singh cho biết Việt Nam - Singapore đã vượt qua cột mốc 50 năm quan hệ song phương và cả hai nước đều có những thay đổi đáng kể. Đồng thời, trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu cũng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.
“Vì vậy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, Singapore và Việt Nam sẽ đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn mới, khi hai nước cùng hợp tác giải quyết các vấn đề chung vì lợi ích song phương nhằm giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài mà hai nước đang đối mặt. Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới như kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến, cũng như giáo dục và đào tạo trình độ cao. Trong giai đoạn tiếp theo và khi cùng giải quyết các thách thức toàn cầu, Singapore và Việt Nam thực sự là những đối tác tự nhiên của nhau”, Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La
Trong chuyến thăm Singapore lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.
Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có bài phát biểu diễn văn chính tại Đối thoại Shangri-La. Đại sứ Rajpal Singh cho rằng đây là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng.
Thứ nhất, theo Đại sứ Rajpal Singh, khu vực và thế giới hiện rất quan tâm tới quan điểm của Việt Nam về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay.
Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN. Đại sứ Rajpal Singh đánh giá Việt Nam đã trở thành một thành viên rất tích cực của ASEAN, thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng ASEAN.
Thứ ba, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La cũng cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết các bất ổn địa chính trị và địa kinh tế.
Theo Đại sứ Rajpal Singh, Đối thoại Shangri-La là diễn đàn hàng đầu khu vực, nơi các bên sẽ thảo luận cởi mở về các biện pháp để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung. Do vậy, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần định hướng cho các cuộc đối thoại và trao đổi trong thời gian tới.
“Singapore ủng hộ Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề này, bởi hai nước chia sẻ những nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề như bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đó là lý do Singapore mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong việc bảo vệ các nguyên tắc này”, Đại sứ Rajpal Singh nêu rõ.
Singapore đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam
Đại sứ Rajpal Singh nhận định mối quan hệ Việt Nam - Singapore có lịch sử lâu dài và mang tính toàn diện. Hai nước đã hợp tác rất mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và chính trị. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ song phương hơn nữa.
Theo Đại sứ Rajpal Singh, quan hệ kinh tế của hai nước rất mạnh mẽ và còn tiếp tục phát triển. Singapore luôn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2025, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp hơn 1/4 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tại Việt Nam.
Các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) cho thấy Singapore và Việt Nam có thể hợp tác trong các dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả hai nước. Các khu công nghiệp này không chỉ thu hút đầu tư từ Việt Nam và Singapore mà còn từ khắp nơi trên thế giới.
Vào đầu những năm 2000, hai nước mới chỉ có 2 khu VSIP, và cho đến nay, hai nước đã có 22 khu VSIP. Đại sứ tin tưởng rằng các khu VSIP sẽ tiếp tục phát triển và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cả doanh nghiệp Singapore và Việt Nam.
Đại sứ Rajpal Singh khẳng định Singapore và Việt Nam đều muốn nâng tầm hợp tác kinh tế, trong đó có 2 ưu tiên chính.
Thứ nhất, trong lĩnh vực kinh tế số, Singapore đang hợp tác với Việt Nam để khai thác tiềm năng của nền kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam và đang tìm cách mở rộng đầu tư, kinh doanh ở đây.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này sẽ diễn ra Diễn đàn TechConnect nhằm kết nối các công ty công nghệ số của Singapore và Việt Nam, đồng thời ký kết các thỏa thuận và dự án mới.
Thứ hai, trong lĩnh vực xanh và phát triển bền vững, năm ngoái hai nước đã ký thỏa thuận triển khai về tín chỉ carbon và đang hướng tới việc triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay.
Singapore cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi. Đại sứ Rajpal Singh cho rằng đây là một dự án dài hạn và có ý nghĩa lớn đối với Singapore.
Về quan hệ chính trị, hai bên đang thảo luận việc thiết lập một cơ chế đối thoại cấp cao mới giữa lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên, nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị, hành chính công và chuyển đổi.
Khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, nhu cầu hợp tác trong hai lĩnh vực này càng trở nên quan trọng hơn.
Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiến hành các cuộc trao đổi thường kỳ cấp Thứ trưởng ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đã thăm lẫn nhau và tái khẳng định hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai nước.
Nâng cấp hơn nữa các chương trình đào tạo cho cán bộ Việt Nam
Nhận định về môi trường đầu tư hiện nay của Việt Nam, Đại sứ Rajpal Singh cho biết Singapore rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.
Theo Đại sứ Rajpal Singh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai nhiều cải cách sâu rộng về chính sách và hành chính.
Các doanh nghiệp Singapore đã hiện diện tại Việt Nam trong thời gian dài. Nhiều thương hiệu đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam.
Theo Đại sứ Rajpal Singh, các doanh nghiệp Singapore nhìn thấy trong những mục tiêu đầy tham vọng cùng sự lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam những cơ hội mới để phát triển.
Đại sứ Rajpal Singh cho biết các doanh nghiệp Singapore mong muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới như kinh tế số và tăng trưởng xanh, đồng thời mở rộng khu vực đầu tư ra ngoài Hà Nội và TPHCM tới nhiều địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Nai. Tất cả những nơi này đều mở ra cơ hội giá trị cho doanh nghiệp Singapore hợp tác với các đối tác Việt Nam.
Đại sứ Rajpal Singh cũng cho biết Singapore từ lâu đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việt Nam hiện là nước nhận hỗ trợ đào tạo lớn nhất trong Chương trình Hợp tác Singapore. Hơn 22.000 cán bộ Việt Nam đã được đào tạo thông qua chương trình này.
Hiện nay, Singapore mong muốn nâng cấp hơn nữa các chương trình đào tạo dành cho cán bộ Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mới. Năm ngoái, Singapore triển khai chương trình quản trị số tại Hải Phòng, năm nay tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số trong y tế công tại TPHCM.
"Chúng tôi cho rằng sự hỗ trợ của Singapore, dù thông qua đầu tư hay giáo dục - đào tạo, đều là minh chứng cụ thể cho cam kết đồng hành cùng Việt Nam để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế. Singapore tin tưởng rằng một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho Singapore mà còn cho ASEAN và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn", Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh.