1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam lên tiếng về khả năng EU gia nhập Hội nghị Cấp cao Đông Á

(Dân trí) - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN xem xét đề nghị của EU trở thành thành viên của Diễn đàn Cấp cao Đông Á trên cơ sở đồng thuận chung của ASEAN và khi cơ chế này xem xét mở rộng thành viên.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao chiều nay (30/11), bà Lê Thị Thu Hằng đã nói về khả năng Liên minh châu Âu (EU) trở thành thành viên Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS).

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN xem xét đề nghị của EU trở thành thành viên của Diễn đàn Cấp cao Đông Á trên cơ sở đồng thuận chung của ASEAN và khi cơ chế này xem xét mở rộng thành viên.

“Việt Nam mong muốn EU tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực hơn nữa vào các cơ chế hợp tác khu vực của ASEAN, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực” - bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhận định, quan hệ hợp tác ASEAN - EU thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt. Bà đồng thời cho biết, Việt Nam đánh giá cao việc EU tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Châu Như Quỳnh