1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam hỗ trợ Mỹ đưa tội phạm bỏ trốn về nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã đưa một tội phạm bỏ trốn về nước với sự giúp đỡ từ phía Việt Nam, sau khi Washington phát hiện đối tượng bị truy nã này đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Việt Nam hỗ trợ Mỹ đưa tội phạm bỏ trốn về nước - 1

Lực lượng hành pháp Mỹ bắt giữ đối tượng Michael P. Boumal ở sân bay Philadelphia hôm 19/1 (Ảnh: Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ).

Thông cáo báo chí ngày 8/3 của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, ngày 19/1, một tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã tại Mỹ bởi Sở Cảnh sát Thị trấn Forks ở Easton, bang Pennsylvania đã trở về nước từ Việt Nam và bị Cảnh sát Tư Pháp Mỹ (USMS) cùng Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (U.S. CBP) bắt giữ. 

Đối tượng bỏ trốn, Michael P. Boumal, 65 tuổi bị truy nã từ năm 2012 với tội danh tấn công tình dục một trẻ vị thành niên dưới 11 tuổi. Các quan chức Mỹ gần đây đã xác định Boumal ở Hà Nội, sau khi biết rằng đối tượng đã quá hạn thị thực Việt Nam 2 năm. Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS), Trợ lý Cán bộ An ninh Khu vực- Điều tra đã làm việc nhanh chóng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, công an Hà Nội và Sở Cảnh sát Thị trấn Forks để đảm bảo Boumal trở về Mỹ.

Việc Boumal bị bắt giữ như một lời nhắc nhở rằng cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ không ngừng truy lùng những tên tội phạm cố gắng sử dụng các quốc gia khác làm nơi trú ẩn một cách không chính đáng.

Các đặc vụ của DSS tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và ở Washington, D.C., cùng với USMS và các cơ quan thực thi pháp luật nước sở tại, là các đơn vị đã hợp tác trong việc đưa đối tượng Boumal về nước.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam