1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác hải quân

(Dân trí) - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Phó Đô đốc Tim Barrett, Tư lệnh Hải quân Australia đang thăm và làm việc tại Việt Nam vào sáng 26/9.


Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác hải quân

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao mối quan hệ giữa hai quân đội Việt Nam và Australia.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng quan hệ giữa quân đội hai nước có bước phát triển tích cực, các chuyến thăm song phương, các cuộc tiếp xúc bên lề tại các hội nghị đa phương của khu vực, tham vấn thường niên góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương hai nước.

Đặc biệt là Bộ Quốc phòng hai nước đã duy trì các nội dung hợp tác đào tạo, trao đổi về tình hình và khả năng hợp tác trên các lĩnh vực như huấn luyện chuyên ngành hải quân; lực lượng quân y, công binh tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại thực địa.

Trước đó, sáng 25/9, tàu tuần tra HMAS Larrakia số hiệu 84 của Hải quân Australia do Thiếu tá McPherson-Ran, thuyền trưởng dẫn đầu cùng 20 thủy thủ đoàn đã cập cảng Sài Gòn thăm xã giao Tp. Hồ Chí Minh. Đại tá Hà Xuân Xứ, Trường Phòng Hậu cần - Hành chính, Bộ Tham mưu Hải quân đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân đón đoàn.

Chuyến thăm nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và giao lưu với một số đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam khu vực phía Nam.

Theo Minh Khôi
Chính phủ