1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viện sĩ Trung Quốc: SARS-CoV-2 đang tăng tốc biến chủng

Theo của chuyên gia Trung Quốc, SARS-CoV-2 là loại virus đầy "trí tuệ" và sẽ tăng tốc biến chủng, tiến hóa để thích ứng với môi trường vật chủ mới.

Viện sĩ Trung Quốc: SARS-CoV-2 đang tăng tốc biến chủng - 1

ng Vương Thần, Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc. Ảnh: Nhật báo Công nhân

Trong một nhận định mới nhất về virus SARS-CoV-2, ông Vương Thần, Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc cho rằng, đây là loại virus cực kỳ "thông minh", thậm chí đầy "trí tuệ". Nó đã mang hàng loạt các đặc tính có thể thích ứng để sinh tồn và phát triển.

 

Ông cho biết, có những nhà virus học nhận xét SARS-CoV-2 là loại virus "hoàn hảo". Khi xâm nhập vào vật chủ mới là con người, để thích ứng với môi trường mới, loại virus này sẽ nhanh chóng biến chủng, nhanh chóng tiến hóa. Đặc điểm sinh học, mà trọng điểm là khả năng lây lan và gây bệnh của SARS-CoV-2 sẽ cho ra vô số kết quả khác nhau dựa trên từng chủng virus khác nhau, cũng như sau khi đã thích ứng với từng cá thể người, sự can thiệp khác nhau của từng xã hội và khoa học công nghệ.

Ông Vương Thần nhấn mạnh, những gì đang diễn ra hiện này cho thấy, dịch Covid-19 sẽ không thể mất đi trong chốc lát, rủi ro trong tương lai vẫn rất lớn, nhưng cũng rất khó để dự báo chuẩn xác tiếp theo virus và dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao.

Theo Viện sĩ Trung Quốc, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, như: dịch mùa Thu Đông năm nay và Đông Xuân sang năm sẽ thế nào? Liệu Covid-19 có đồng thời bùng phát với cúm? Liệu có xuất hiện một loại cúm mới mà đã phần con người không có khả năng miễn dịch? Con người đã sẵn sàng đối phó với những phiền toái khi 2 loại dịch cùng lúc bùng phát hay chưa? Liệu cả 3 loại dịch bệnh này có xảy ra đồng thời hay không? Mặc dù khả năng này là nhỏ, nhưng về lý thuyết không phải là không có.

Ông cho rằng, việc mà con người cần làm là không được đánh giá thấp tính phức tạp của dịch bệnh, nhưng cũng không gục ngã trước nó, mà cần ứng phó dựa trên tri thức y học, những phát hiện mới và nghiên cứu khoa học mới về chính loại virus này.

Theo PV

VOV-Bắc Kinh