1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viên kim cương xanh cực hiếm giá gần 50 triệu USD

(Dân trí) - Một viên kim cương xanh có kích thước “khủng” hiếm thấy đã được bán đấu giá thành công hôm 11/11 với mức giá kỷ lục 48,5 triệu USD, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng.

Viên kim cương được hãng đấu giá Sotheby chào bán, và với việc thu về 48,6 triệu franc Thụy Sỹ (48,5 triệu USD) đây chính là viên kim cương đắt giá nhất từng được đấu giá thành công.

Blue Moon là viên kim cương đắt nhất thế giới từng được đấu giá thành công (Ảnh: AP)
Blue Moon là viên kim cương đắt nhất thế giới từng được đấu giá thành công (Ảnh: AP)

Được đặt tên Blue Moon (Trăng Xanh) để cho thấy mức độ hiếm thấy, viên kim cương vừa được đấu giá có trọng lượng 12,03 carat và được gắn trên một chiếc nhẫn. Đây được khẳng định là viên kim cương xanh phẩm cấp cao và lớn nhất từng được biết tới.

Tất cả nhưng người có mặt tại sàn đấu giá Sotheby ở Geneva, Thụy Sỹ đã đồng loạt vỗ tay và trầm trồ, khi người chủ trì phiên đấu giá gõ búa chốt mức giá cuối cùng 43,2 triệu franc (chưa bao gồm các loại phí). Trước đó, viên kim cương được nhận định sẽ thu về từ 34 - 54 triệu franc.

Viên kim cương đã thuộc về một nhà sưu tập tại Hồng Kông với giá 48,5 triệu USD (Ảnh: Sotheby)
Viên kim cương đã thuộc về một nhà sưu tập tại Hồng Kông với giá 48,5 triệu USD (Ảnh: Sotheby)

Blue Moon đã phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về viên kim cương Graff Pink, từng được đấu giá thành công cách đây 5 năm ở mức 46,2 triệu USD, Sotheby's cho biết. Blue Moon đồng thời cũng giành ngôi đầu về đơn giá trên mỗi carat, khi đạt hơn 4 triệu USD/carat.

Trên tài khoản Twitter, Sotheby's khẳng định Blue Moon đã về  tay một nhà sưu tập tư nhân tại Hồng Kông, và lập tức được đổi tên thành “The Blue Moon of Josephine”.

Blue Diamond được chế tác từ một viên kim cương xanh, thô có trọng lượng 29,6 carat (Ảnh: Sotherby)
Blue Diamond được chế tác từ một viên kim cương xanh, thô có trọng lượng 29,6 carat (Ảnh: Sotherby)

Trước đó, trong ngày 11/11, một viên kim cương hồng đã được chính nhà sưu tập tại Hồng Kông này mua với giá 28,5 triệu USD, trong phiên đấu giá do hãng Christie's tổ chức. Và viên đá quý sau đó được đặt tên “Sweet Josephine”.

“Đêm nay, với việc bán thành công Blue Moon, chúng ta đã lập một kỷ lục thế giới mới, một mức giá cao chưa từng có cho một viên kim cương, một món trang sức, một viên đá quý từng được đấu giá”, ông David Bennett, đại diện nhà đấu giá tuyên bố. Mức giá chính xác sau khi cộng các khoản phí là 48.468.158 USD.

“Với tôi, Blue Moon luôn là viên kim cương xanh hiếm thấy trong sự nghiệp. Tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn thế. Từ hình dáng, màu sắc tới độ tinh khiết – đó là một viên đá kỳ diệu”.

Viên kim cương được đổi tên thành The Blue Moon of Josephine sau khi về với chủ mới (Ảnh: Sotherby)
Viên kim cương được đổi tên thành The Blue Moon of Josephine sau khi về với chủ mới (Ảnh: Sotherby)

Trước khi được chế tác, Blue Moon là viên kim cương thô có trọng lượng 29,6 carat, được phát hiện hồi năm ngoái tại mỏ Cullinan, Nam Phi.

Các chuyên gia đã bỏ ra 5 tháng để “nghiên cứu chuyên sâu” về nguồn gốc của Blue Moon, trước khi một nhà chế tác bậc thầy dành thêm 3 tháng nữa để cắt, đánh bóng và hoàn thiện viên kim cương.

Kim cương xanh được tạo ra khi các nguyên tử boron pha trộn với cac-bon trong quá trình hình thành.

Thanh Tùng

Theo AP