1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video lính Mỹ đập phá thiết bị quân sự trước khi rút khỏi Afghanistan

Thành Đạt

(Dân trí) - Mạng xã hội lan truyền video được cho là ghi lại cảnh các binh sĩ Mỹ đập phá các phương tiện quân sự tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan.

Mỹ phá hủy thiết bị quân sự trước khi rời Afghanistan

Video lính Mỹ đập phá thiết bị quân sự trước khi rút khỏi Afghanistan - 1

Các chiến binh Taliban, sử dụng vũ khí, trang thiết bị và quân phục của Mỹ, xông vào sân bay Kabul để kiểm tra các thiết bị quân sự bị bỏ lại sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào ngày 31/8 (Ảnh: Getty).

Đoạn video do một tài khoản Facebook có tên Michael Markland, người được cho là một binh lính Mỹ ở Kabul, Afghanistan, quay lại.

Hình ảnh từ video cho thấy một người lính đang cố gắng dùng dụng cụ để đập vỡ kính chắn gió của xe bọc thép, trong khi một người khác ngồi trên ghế lái của chiếc xe, xé toạc bộ đàm, phá hủy hệ thống máy tính và dùng chân đá vào các bộ phận trên xe.

Một số hình ảnh khác trong video cho thấy những người lính dùng vật sắc nhọn để đập vỡ cửa và các thiết bị bên trong một chiếc xe, và những người khác đập phá bên trong một ngôi nhà.

Đoạn video trên là một phần trong đoạn video dài hơn 8 phút do Markland đăng tải, ghi lại những ngày hỗn loạn cuối cùng của quân đội Mỹ tại Kabul.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie, ngày 30/8 tuyên bố các lực lượng quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa nhiều xe bọc thép, máy bay và các thiết bị khác tại sân bay Kabul trước khi lên chuyến bay cuối cùng rời Afghanistan.

"Chúng tôi vô hiệu hóa những hệ thống đó để chúng sẽ không bao giờ được sử dụng nữa…. Bất kỳ ai cũng không bao giờ vận hành được chúng nữa", tướng Mỹ nhấn mạnh.

Người phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cũng nhắc lại bình luận của tướng McKenzie, nhấn mạnh rằng chỉ còn một vài thiết bị vẫn hoạt động tại sân bay Kabul bao gồm "vài xe cứu hỏa và xe nâng để đảm bảo sân bay vẫn có thể duy trì hoạt động". Ông Kirby cũng cho biết các lực lượng quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa các khí tài tại sân bay, bao gồm các máy bay và phương tiện mặt đất.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các quan chức quân đội Mỹ về những tuyên bố trên. Ông Trump đã đăng một video ghi lại các chiến binh Taliban diễu hành trên các xe bọc thép do Mỹ sản xuất trong khi vẫy cờ của chính phủ được gọi là "Tiểu vương quốc Hồi giáo".

"Không có gì bị vô hiệu hóa trong số thiết bị mà Mỹ đã trao cho Taliban. Chỉ là những lời nói dối bịa đặt!", ông Trump bình luận.

Ông Trump ước tính Taliban đã "chiếm được" kho vũ khí trị giá 85 tỷ USD của Mỹ tại Afghanistan. Cựu Tổng thống cho rằng Mỹ "nên tấn công bằng sức mạnh quân sự dứt khoát và lấy lại thiết bị, hoặc ít nhất là đánh bom tiêu hủy toàn bộ" nếu Taliban từ chối trả lại số khí tài này.

Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan thừa nhận phần lớn thiết bị đã rơi vào tay Taliban. "Rõ ràng họ sẽ không dễ dàng trả lại cho chúng ta", Sullivan cho biết hồi tháng 8.

Trong khi đó, một người phát ngôn của Taliban cáo buộc quân đội Mỹ "phá hủy" sân bay Kabul. Người phát ngôn Taliban nói với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng lực lượng quân sự Mỹ đã "tẩm độc" các xe bọc thép bị bỏ lại bằng loại hóa chất chưa được xác định.

Hiện chưa rõ quy mô số vũ khí mà Taliban chiếm được, nhưng theo các đánh giá tình báo hiện tại, Taliban được cho là đang kiểm soát hơn 2.000 xe bọc thép, trong đó có xe đa dụng Humvee, khoảng 40 máy bay, trực thăng như UH-60 Black Hawk, 20 máy bay tấn công A-29 Tucano, máy bay không người lái ScanEagle.

Ngoài ra, một báo cáo của chính phủ Mỹ đã nêu chi tiết về việc chuyển giao 600.000 vũ khí hạng nhẹ, bao gồm súng trường và súng máy, cho Afghanistan vào năm 2017.

Video Taliban diễu hành, khoe "chiến lợi phẩm" vũ khí Mỹ