1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban diễu hành khoe "chiến lợi phẩm" vũ khí Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Taliban tung video ghi lại một cuộc diễu hành, phô diễn khí tài quân sự với hàng loạt vũ khí do Mỹ sản xuất mà nhóm này thu được.

Video Taliban diễu hành, khoe "chiến lợi phẩm" vũ khí Mỹ

Taliban diễu hành khoe chiến lợi phẩm vũ khí Mỹ - 1

Các tay súng Taliban ngồi trên thiết giáp Humvee do Mỹ sản xuất diễu hành trên đường phố  Kandahar (Ảnh: AFP).

Taliban hôm 1/9 đã tổ chức một cuộc diễu hành với sự tham gia của hàng loạt vũ khí do Mỹ sản xuất mà nhóm vũ trang thu được sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8. Sự kiện được tổ chức ở thành phố phía nam Kandahar.

Trong các đoạn video đăng lên mạng xã hội, Taliban diễu hành trên các phương tiện quân sự mà quân đội Mỹ và Afghanistan bỏ lại.

Các tay súng vẫy cờ Taliban từ các xe thiết giáp Humvee. Một số phương tiện trông còn rất mới. Ngoài ra, Taliban cũng tổ chức phô diễn khí tài trên không, với trực thăng Black Hawk bay trên trời treo cờ Taliban. Cuộc diễn hành vũ khí được xem là để ăn mừng việc Taliban giành lại được quyền kiểm soát đất nước sau 20 năm.

Taliban diễu hành khoe chiến lợi phẩm vũ khí Mỹ - 2

Một chiếc trực thăng tham gia lễ diễu hành của Taliban nhằm đánh dấu việc lực lượng này giành được quyền kiểm soát Afghanistan (Ảnh: AFP)

Lễ diễu hành vũ khí diễn ra sau khi Taliban tiết lộ rằng Mỹ đã bỏ lại cho họ 48 máy bay, dù chưa rõ bao nhiêu chiếc còn hoạt động. Ngoài máy bay, Mỹ còn để lại 70 xe chống mìn và 27 chiếc xe thiết giáp Humvee ở Afghanistan.

Theo báo cáo của quân đội Mỹ hôm 30/6, quân đội Afghanistan trước khi sụp đổ đã vận hành 167 máy bay, gồm 108 trực thăng và 59 phi cơ quân sự. Sau sự kiện ngày 15/8, Uzbekistan xác nhận 46 máy bay của Afghanistan, gồm 24 trực thăng, đã tới quốc gia này trong chiến dịch đào thoát của quân nhân Afghanistan.

Trước khi rời Kabul hôm 30/8, Mỹ đã vô hiệu hóa 73 máy bay. Cánh quạt và súng đã bị loại bỏ khỏi máy bay và trực thăng, trong khi các máy bay khác bị xì lốp, tháo bộ phận quan trọng khiến chúng đổ nghiêng ngả trên đường băng.

Trong vài tháng qua, Taliban đã giành quyền kiểm soát nhiều căn cứ quân sự của quân đội Afghanistan và có được nhiều vũ khí hiện đại. Trong trận chiến với phe kháng chiến ở thung lũng Panjshir, Taliban được cho đã điều khiển trực thăng Black Hawk tấn công vào các mục tiêu tại đây.

Taliban diễu hành khoe chiến lợi phẩm vũ khí Mỹ - 3

Taliban giới thiệu các loại vũ khí chiến lợi phẩm trong một cuộc diễu hành (Ảnh: Dailymail).

Ngoài ra, trong một đoạn video tuyên truyền phát trên sóng truyền hình quốc gia Afghanistan, Taliban đã giới thiệu các bộ quần áo gài thuốc nổ dùng để tấn công tự sát và bom xe trong một màn diễu hành vũ khí rầm rộ. Thêm vào đó, Taliban cũng đăng đoạn video cảnh các tay súng của họ biểu diễn các động tác võ thuật.

Một nhóm chiến binh diễu hành với cờ Taliban, trước khi các phương tiện khác nhau kéo theo vũ khí và bom do Mỹ sản xuất. Các loại bom được diễu hành qua camera được gắn biển tên cụ thể.

Lễ diễu hành vũ khí này được cho kéo dài 40 phút và khán giả là các lãnh đạo Taliban. Nó dường như đã được quay ở Kandahar.

Taliban diễu hành khoe chiến lợi phẩm vũ khí Mỹ - 4

Taliban phô diễn vũ khí và các tay súng trong một đoạn video tuyên truyền đăng trên truyền hình quốc gia (Ảnh: Dailymail).