1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vì sao Nga điều siêu máy bay chiến đấu Su-57 tới “chảo lửa” Syria?

(Dân trí) - Không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lệnh rút hầu hết lực lượng khỏi Syria, hai máy bay chiến đấu tối tân Su-57 của Nga bất ngờ xuất hiện ở Syria.

Nga âm thầm đưa Su-57 đến Syria thử lửa?


Nga đã thử nghiệm hơn 200 loại vũ khí mới ở Syria. (Ảnh minh họa: Popular Mechanics)

Nga đã thử nghiệm hơn 200 loại vũ khí mới ở Syria. (Ảnh minh họa: Popular Mechanics)

Hãng tin The Drive cho biết, một đoạn video lan truyền trên mạng hôm qua 21/2 cho thấy, Nga dường như đã điều hai máy bay chiến đấu tàng hình tối tân Su-57 tới Syrria. Hai máy bay này được cho là đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria nằm ven Địa Trung Hải, và được hộ tống bởi một máy bay chiến đấu Su-35.

Nga chưa lên tiếng về thông tin này, tuy nhiên hãng tin RBK dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các máy bay Su-57 trên được triển khai tới căn cứ Khmeimim ở Syria để "thử nghiệm trong các điều kiện tác chiến thực tế".

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ năm của Nga và có thể coi sánh ngang hàng với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 của Mỹ. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thông thường sở hữu hệ thống radar vượt trội, có khả năng tàng hình và sử dụng động cơ cực mạnh cho phép chúng di chuyển với tốc độ thậm chí nhanh hơn tốc độ âm thanh

Chiếc Su-57 đầu tiên của Nga bay thử vào năm 2010 nhưng gặp nhiều sự cố trong quá trình phát triển. Thậm chí, đến nay, sau 8 năm, ước tính chỉ có khoảng 10 máy bay này được vận hành, trong đó được cho là có 2 chiếc được triển khai đến Syria mới đây.

Vì sao Nga điều Su-57 đến Syria?

Syria là nơi Nga từng thử nghiệm nhiều vũ khí mới, trong đó có xe tăng T-90, hệ thống phòng không di động Pantsir. Ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, hôm qua 22/2 cho biết, trong chiến dịch quân sự hơn 2 năm ở Syria, Nga đã thử nghiệm tổng cộng hơn 200 loại vũ khí mới.

Ngoài lý do đem Su-57 đến Syria “thử lửa”, giới chuyên gia cho rằng Nga có thể dùng siêu máy bay chiến đấu này để "dằn mặt" máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ. Theo mạng tin Popular Mechanics, Không quân Mỹ đã triển khai F-22 Raptor đến Syria từ nhiều tháng nay.

F-22 được cho là có thể âm thầm nhận dạng máy bay và hệ thống phòng không Nga trong khi vẫn yểm trợ phe nổi dậy dưới mặt đất. Nga có thể cũng muốn làm điều tương tự, để khẳng định họ cũng sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ 5 sánh ngang Mỹ.

Cuối năm 2017, máy bay F-22 của Mỹ từng phóng pháo sáng gần hai máy bay chiến đấu Su-25 của Nga với cáo buộc các máy bay Nga xâm phạm không phận do Mỹ “kiểm soát” ở Syria. Nga sau đó đã điều máy bay chiến đấu Su-35 để can thiệp. Su-35 là máy bay chiến đấu hiện đại nhưng không có khả năng tàng hình. Trong một tương lai không xa, F-22 của Mỹ và Su-57 của Nga có thể sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời Syria.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, việc đưa Su-57 đến Syria là một quyết định mạo hiểm khi loại máy bay này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, phi công Nga chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế đối với máy bay này.

Minh Phương

Theo Popular Mechanics