1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Mỹ ngụy trang "ong bắp cày" F/A-18 như "bóng ma bầu trời" Su-57 Nga?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ công bố hình ảnh sơn màu tiêm kích uy lực F/A-18 giống với máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga, Su-57.

Vì sao Mỹ ngụy trang ong bắp cày F/A-18 như bóng ma bầu trời Su-57 Nga? - 1

Tiêm kích F/A-18 sơn màu như Su-57 (Ảnh: VFC-12).

Phi đoàn tiêm kích hỗn hợp số 12 (VFC-12) trực thuộc hải quân Mỹ ngày 18/6 giới thiệu tới công chúng hình ảnh khá lạ, với chiếc F/A-18E Super Hornet của đơn vị này được sơn màu giống như máy bay chiến đấu Su-57 nổi tiếng của Nga. Theo hình ảnh, tiêm kích Mỹ có cách đánh số hiệu 12 màu đỏ tương đồng, cùng màu sơn theo tông xanh và ghi nhạt, cũng như các họa tiết tương đồng.

Theo Aviationist, VFC-12, đơn vị đóng quân tại thành phố biển Virginia Beach, bang Virginia, là một phi đoàn chuyên đóng vai trò "quân địch" của Mỹ. Ngoài chiếc Su-57 giả dạng, họ còn sở hữu một số tiêm kích mô phỏng Su-27 Flankers, Su-30SM, Su-34 - những máy bay nổi tiếng của Nga.

Việc sơn màu các tiêm kích giống với đối thủ Nga là một trong những đặc điểm thú vị của VFC-12. Trong huấn luyện, các tiêm kích đóng vai trò quân địch này sẽ giúp phi công quân sự Mỹ làm quen với họa tiết của máy bay Nga từ mọi khoảng cách, nhằm nâng cao năng lực phản ứng với mục tiêu trong kịch bản xảy ra xung đột thực sự hoặc để họ có thể nắm bắt được nếu mối đe dọa đang gần kề.

Trước đó, Mỹ không ít lần công bố hình ảnh các tiêm kích của họ được sơn màu giống tiêm kích Nga. Năm 2019, Mỹ lần đầu cho cất cánh chiếc F-16 thuộc biên chế phi đội máy bay chiến đấu 64, đóng tại căn cứ không quân Nellis, gần Las Vegas, bang Nevada. Điểm đặc biệt là chiếc F-16 này đã được sơn họa tiết ngụy trang kỹ thuật số trên máy bay Sukhoi Su-57 nhằm phục vụ hoạt động diễn tập tác chiến với máy bay đối thủ của không quân Mỹ.

Video F-16 Mỹ "cải trang" thành Su-57 Nga lần đầu cất cánh

Là một sản phẩm của tập đoàn chế tạo máy bay nổi tiếng Sukhoi, Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm được coi là sánh ngang với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 của Mỹ. Máy bay chiến đấu này có thể tấn công các mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không.

Ngoài ra, Su-57 cũng gây ấn tượng với khả năng tàng hình và được mệnh danh là "bóng ma bầu trời". Theo truyền thông Nga, tốc độ tối đa của Su-57 có thể đạt tới xấp xỉ 2.600 km/h và nó có thể di chuyển linh động trong tầm bay 5.500 km.

Trong khi đó, "ong bắp cày" F/A-18 có chiều dài 18,31 m, sải cánh 13,62 m, chiều cao 4,88 m. Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. Đây là máy bay chiến đấu 2 động cơ, có bán kính chiến đấu hơn 900 km với tốc độ tối đa xấp xỉ 2.000 km/h.

Nó có khả năng mang những khí tài hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.

Vì sao Mỹ ngụy trang ong bắp cày F/A-18 như bóng ma bầu trời Su-57 Nga? - 2

F/A-18 được sơn màu và họa tiết tương đồng Su-57 (Ảnh: VFC-12).

Vì sao Mỹ ngụy trang ong bắp cày F/A-18 như bóng ma bầu trời Su-57 Nga? - 3

Ngoài F/A-18, Mỹ từng ngụy trang nhiều "chim sắt" thành máy bay Nga (Ảnh: VFC-12).