Vì sao Bình Nhưỡng bất ngờ đồng ý quay trở lại bàn đàm phán?

(Dân trí) - Chỉ vài ngày trước đây, CHDCND Triều Tiên từng khăng khăng quả quyết sẽ không chịu lùi bước trừ khi Mỹ thay đổi thái độ thù địch và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với họ. Nhưng vào ngày hôm qua, theo trưởng đoàn đàm phán Mỹ, thậm chí Bình Nhưỡng còn không đưa ra một điều kiện gì cho quyết định bất ngờ của mình. Vì sao vậy?

Trước đó, một số chuyên gia dự đoán CHDCND Triều Tiên sẽ sớm thay đổi thái độ cương quyết của họ. Bởi ngay sau vụ thử hạt nhân hôm 9/10, Bình Nhưỡng đã phải chứng kiến thái độ phản đối quyết liệt và đồng nhất từ phía cộng đồng quốc tế, khác xa so với dự đoán của họ. Chính vì vậy, có thể Bình Nhưỡng xem việc quay trở lại ngay bàn đàm phán 6 bên là giải pháp để không phải gánh chịu những tổn thất có thể vô cùng nặng nề từ lệnh trừng phạt của các nước.

 

Nam Joo-hong, một nhà khoa học chính trị làm việc tại Trường đại học Kyonggi ở Seoul lại cho rằng, Bình Nhưỡng “có thể đơn giản chỉ muốn “câu giờ” trước khi đẩy vấn đề hạt nhân hiện tại đi xa hơn nữa.” Nói cách khác, mục đích chính của CHDCND Triều Tiên khi đưa ra quyết định bất ngờ trên là để né tránh một cách khéo léo các lệnh trừng phạt do Mỹ khởi xướng.

 

Tuy nhiên, một số khác nhận định CHDCND Triều Tiên đã chơi “con át chủ bài” cuối cùng khi tiến hành vụ thử hạt nhân. “Và sau khi chứng kiến Mỹ cùng cộng đồng quốc tế không "mặn mà" gì với chính sách bên miệng hố chiến tranh của mình, Bình Nhưỡng nhận ra rằng, tốt nhất là nên ném “con át chủ bài” đó đi.” - Giáo sư Kim Geun-sik, thuộc trường đại học Kyungnam, Hàn Quốc nhận định.

 

Và cũng có thể là CHDCND Triều Tiên nhận ra sự quyết đoán của Mỹ trong vấn đề hạt nhân của họ, thấy rằng nếu bỏ qua tất cả, kể cả việc quay trở lại bàn đàm phán 6 bên, thì họ sẽ bị rơi vào tình thế vô cùng mong manh. Hiện giờ, thế giới đã dần chấp nhận CHDCND Triều Tiên thực sự là một cường quốc hạt nhân, nên họ hi vọng sẽ lấy đó làm một lợi thế trên bàn đàm phán.

 

Ngoài ra, một số còn cho rằng CHDCND Triều Tiên lo ngại những người ủng hộ chính sách “mềm dẻo” của Hàn Quốc có thể thay đổi thái độ sau vụ thử hạt nhân, nên Bình Nhưỡng muốn tìm kiếm một con đường để “giữ chân” nước láng giềng Seoul.

 

HT

Theo Chosun