1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil để ngăn viện trợ

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới hoàn toàn với Brazil từ đêm 21/2 và cân nhắc biện pháp tương tự ở khu vực biên giới với Colombia nhằm ngăn hàng viện trợ của Mỹ và Brazil.



vien tro.jpg

Venezuela ngăn hàng viện trợ của Mỹ qua biên giới Colombia. (Ảnh: Reuters)

"Từ ngày 21/2, biên giới trên bộ giữa Venezuela với Brazil sẽ đóng cửa hoàn toàn cho tới khi có thông báo mới", Tổng thống Maduro phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia.

Ông Maduro cũng cho biết, chính phủ của ông đang cân nhắc đóng cửa cả biên giới giữa Venezuela với Colombia để ngăn hàng viện trợ của nước ngoài. Ông Maduro cho rằng, việc Mỹ tập kết hàng viện trợ ở thị trấn biên giới Cucuta của Colombia để đưa vào Venezuela là hành động "khiêu khích", và rằng Mỹ cùng các đồng minh đang dùng "cớ" chuyển hàng viện trợ để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela giữa lúc khủng hoảng.

Tổng thống Maduro bác bỏ thông tin nói rằng Venezuela đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Binh sĩ của Venezuela sẽ đóng tại các cửa khẩu để ngăn chặn bất cứ hành động "xâm phạm lãnh thổ" nào.
Trước đó, Venezuela đã đóng biên giới biển với các đảo Aruba, Curacao, Bonaire ở biển Caribbe.

Trong một diễn biến liên quan khác, tổng thống tự phong của Venezuela Juan Guaido đã lên kế hoạch vượt chặng đường hơn 800km từ thủ đô Caracas qua biên giới sang Colombia cùng với các nhân vật khác thuộc phe đối lập và những người ủng hộ để đưa hàng viện trợ về nước. Ông Guaido từng tuyên bố sẽ tìm cách đưa hàng trăm tấn hàng viện trợ về nước vào ngày 23/2 tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Guaido và phe đối lập thực hiện kế hoạch đó ra sao khi chính quyền Tổng thống Maduro phong tỏa các đường biên.

Ông Guaido, 35 tuổi, tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 23/1. Ông này đã kêu gọi quân đội quay lưng để hạ bệ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, quân đội Venezuela vẫn thề trung thành với ông Maduro.

Minh Phương
Theo Sputnik