1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela: Biểu tình bạo lực tiếp diễn, Mỹ lên tiếng chỉ trích

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (13/3) đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Venezuela chấm dứt ngay “chiến dịch khủng bố chống lại chính người dân nước mình”, sau khi giới chức Venezuela khẳng định 28 người đã thiệt mạng trong hơn 1 tháng biểu tình vừa qua.

Các cuộc biểu tình bạo lực tại Venezuela đã kéo dài nhiều tuần
Các cuộc biểu tình bạo lực tại Venezuela đã kéo dài nhiều tuần

Ông Kerry khẳng định Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, các đồng minh và láng giềng của Venezuela yêu cầu nước này giải trình về các cuộc biểu tình.

Kể từ khi nổ ra cách đây hơn một tháng, 28 người đã được giới chức địa phương xác định thiệt mạng.

Venezuela thì cáo buộc Mỹ đang hậu thuẫn “các phần tử phát xít cánh hữu” âm mưu đảo chính thông qua bạo loạn.

Bình luận trên của ông Kerry là gay gắt nhất từ Washington kể từ khi biểu tình bắt đầu.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm một cách để khiến chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro đối thoại với dân chúng, đối xử với họ một cách tôn trọng để chấm dứt chiến dịch khủng bố chống lại chính người dân của ông ấy, và bắt đầu tôn trọng nhân quyền một cách đầy đủ”, ông Kerry phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ hiện đang tranh cãi liệu có nên áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia xuất khẩu dầu mỏ này hay không.

Tổng thống Maduro trong tuần này nói rằng chính phủ của ông đã “vô hiệu hóa” một “cuộc đảo chính cảnh hữu”. Ông cáo buộc các nhóm tại Mỹ, Venezuela và các quốc gia Mỹ La tinh khác đã tham gia kế hoạch này.

Trước đó, Venezuela đã trục xuất đại sứ Panama và 3 nhà ngoại giao khác của nước này. Còn trong tháng 2, Venezuela tuyên bố 3 nhà ngoại giao Mỹ là “người không được chào đón”, sau khi cáo buộc phía Mỹ đã bàn thảo với các sinh viên thực hiện biểu tình.

Bộ trưởng tư Pháp Venezuela Luisa Ortega Diaz hôm qua (13/3) cho biết 28 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Cũng trong hôm thứ Năm, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát lại bùng phát tại Caracas, nơi nhiều người ủng hộ chính phủ cũng tuần hành.

Biểu tình nổ ra đầu tiên tại các bang phía Tây Merida và Tachira hồi đầu tháng 2, do các sinh viên khởi xướng. Họ yêu cầu tăng cường an ninh trong khu vực. Hàng chục người biểu tình sau đó đã bị bắt.

Chưa đầy 2 tuần sau đó, 3 người đã bị bắn chết tại Caracas trong một cuộc tuần hành yêu cầu trả tự do cho những sinh viên và người biểu tình bị bắt.

Hôm thứ Tư vừa qua, thêm 3 người khác tử vong trong các cuộc biểu tình mới tại thành phố Valencia.

Thanh Tùng
Theo BBC