1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vẻ đẹp thanh lịch của hai đệ nhất phu nhân Trung - Triều

(Dân trí) - Sự xuất hiện của hai đệ nhất phu nhân Trung Quốc và Triều Tiên trong chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Bắc Kinh hồi đầu tuần đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cùng hai phu nhân uống trà tại Bắc Kinh (Ảnh: EPA)
Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cùng hai phu nhân uống trà tại Bắc Kinh (Ảnh: EPA)

Bà Ri Sol-ju - phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bà Bành Lệ Viện - phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều được nhìn thấy tháp tùng hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh. Sự xuất hiện của bà Ri Sol-ju đã trở thành tâm điểm chú ý vì đệ nhất phu nhân Triều Tiên hiếm khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong các chuyến công du nước ngoài.

Hai đệ nhất phu nhân Trung Quốc và Triều Tiên ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch (Ảnh: Reuters)
Hai đệ nhất phu nhân Trung Quốc và Triều Tiên "ghi điểm" với phong cách thời trang thanh lịch (Ảnh: Reuters)

Cả bà Ri Sol-ju và bà Bành Lệ Viện đều từng là ca sĩ và phong cách thời trang của cả hai đệ nhất phu nhân đều hướng đến sự thanh lịch. Trong khi bà Ri lựa chọn những bộ váy màu kem trong lần xuất hiện tại Bắc Kinh, bà Bành thường chọn những bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc. Phong cách của đệ nhất phu nhân Triều Tiên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc và họ so sánh bà với các ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc.

Bà Bành Lệ Viện và bà Ri Sol-ju đứng cạnh hai nhà lãnh đạo trong chương trình nghệ thuật chào mừng tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)
Bà Bành Lệ Viện và bà Ri Sol-ju đứng cạnh hai nhà lãnh đạo trong chương trình nghệ thuật chào mừng tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

“Bà ấy (Ri Sol-ju) trông trẻ trung và tạo ấn tượng ngọt ngào. Thiết kế cổ áo của bà trông hơi cũ một chút. Tuy nhiên, tôi thích cách bà chọn trang phục màu da hoặc màu kem. Xét đến văn hóa khép kín của Triều Tiên, tôi nghĩ trang phục của bà ấy rất phù hợp”, nhà thiết kế thời trang Hong Kong Susanna Ngao nói.

Hai đệ nhất phu nhân thường chọn váy làm trang phục mặc trong các sự kiện chính thức (Ảnh: Reuters)
Hai đệ nhất phu nhân thường chọn váy làm trang phục mặc trong các sự kiện chính thức (Ảnh: Reuters)

Cả hai đệ nhất phu nhân đều chọn mặc váy trong những lần gặp mặt. Đây cũng là phong cách thường thấy của các nữ chính trị gia phương Tây. Trong bức ảnh chụp lưu niệm chung với hai nhà lãnh đạo, bà Ri Sol-ju đã chọn váy màu kem đồng bộ, phối hợp với giày cao gót cùng màu. Trong khi đó, bà Bành Lệ Viện chọn bộ trang phục thời trang hơn với hai gam màu trắng đen tương phản.

Hai đệ nhất phu nhân dự cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh (Ảnh: Reuters)
Hai đệ nhất phu nhân dự cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh (Ảnh: Reuters)

“Bà Bành chọn áo choàng liền mảnh cổ điển với họa tiết hoa văn hiện đại. Bà luôn duy trì phong cách tinh tế với sự thanh lịch đậm nét”, nhà thiết kế Ngao nhận xét.

Nhận định về phong cách của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, nhà thiết kế thời trang Kim Myonghee tại Seoul nhận định: “Bà Ri dường như muốn khẳng định sự hiện diện và vị thế của mình qua thời trang, và không hề kém cạnh so với các đệ nhất phu nhân hay thành viên hoàng gia nào trên thế giới”.

Thành Đạt

Theo SCMP