1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vẫn còn 28 người mất tích trong vụ đắm tàu cá “Oryong-501” của Hàn Quốc

Ngày 5/12, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện thêm 5 thi thể thuộc thủy thủ đoàn tại vùng biển gần hiện trường vụ đắm tàu cá "Oryong - 501" của Hàn Quốc, ở ngoài khơi phía Tây biển Bering thuộc vùng Viễn Đông của Nga hôm 1/12.

Như vậy, số người thiệt mạng được tìm thấy trong vụ tai nạn cách đây 4 ngày đã lên 25 trường hợp và hiện vẫn còn 28 người mất tích.
 
Số người thiệt mạng trong vụ đắm tàu cá Oryong-501 của Hàn Quốc tiếp tục tăng (ảnh: Yonhap)
Số người thiệt mạng trong vụ đắm tàu cá "Oryong-501" của Hàn Quốc tiếp tục tăng (ảnh: Yonhap)

Công ty đánh bắt hải sản Sajo Industries (Hàn Quốc) - đơn vị chủ quản khai thác tàu cá "Oryong - 501" vừa ra thông báo cho biết, thi thể của 5 thủy thủ đoàn vừa được các lực lượng chức năng phát hiện gồm 2 người mang quốc tịch Indonesia và 3 người chưa xác định được danh tính. Thi thể của những người này được tìm thấy tại khu vực cách hiện trường vụ đắm tàu khoảng 28,6 km.

Sajo Industries cho biết, hiện thời tiết tại khu vực tìm kiếm hiện đang có dấu hiệu được cải thiện và công tác tìm kiếm, cứu hộ sẽ được tăng tốc.

Phát biểu với hãng tin Interfax, ngày 4/12, người đứng đầu Trung tâm phối hợp và cứu hộ trên biển của cảng Petropavlosk-Kamchatsky, ông Artur Rets cho biết, hiện các đội tìm kiếm vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đắm tàu cá “Oryong-501”, tuy nhiên, khả năng tìm thấy người còn sống sót là rất thấp. “Có nhiều khả năng chúng tôi sẽ không phát hiện thêm người còn sống sót. Chiến dịch của chúng tôi hiện đang tập trung một cách hiệu quả vào việc tìm kiếm thi thể của những thủy thủ đoàn đã bị thiệt mạng sau vụ tai nạn”- ông Rets nói.

Cùng ngày, Interfax cũng dẫn lời một phát ngôn viên lực lượng bảo vệ biên giới Nga tại bán đảo Chukotka cho biết, đã có thêm 4 tàu của Hàn Quốc tham gia sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn tàu “Oryong-501”. Dự kiến, một chiếc máy bay Antonov An-26 sẽ sớm cất cánh từ Anadyr (thuộc khu tự trị Chukotka của Nga) và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ điều động máy bay Hercules C-130 tham gia vào chiến dịch tìm kiếm tại khu vực tàu cá của Hàn Quốc bị đắm trên biển Bering./.

Theo T.L/Yonhap, Interfax
Báo Đảng Cộng sản Việt Nam