1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vài nét về tân Giáo hoàng Benedict XVI

Hồng y giáo chủ Joseph Ratzinger vừa được bầu làm Giáo hoàng Benedict XVI, kế vị cố Giáo hoàng John Paul II. Ông là người theo phái bảo thủ bảo vệ nghiêm ngặt học thuyết chính giáo, và là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Đức kể từ thế kỷ XI.

Hồng y giáo chủ Joseph Ratzinger, 78 tuổi, là một trong những người có ảnh hưởng nhất của Vatican. Ông đã chủ trì lễ tang của Giáo hoàng John Paul vừa qua, và được xem là một trong những người bạn thân thiết nhất của Giáo hoàng.

 

Joseph Ratzinger sinh năm 1927 ở Marktl Am Inn, Bavaria, Đức, bố là một cảnh sát. Gia đình của ông chuyển đổi nơi ở nhiều lần, và vào năm 2 tuổi, ông chuyển khỏi Marktl Am Inn.

 

Ratzinger đã trải qua những năm tháng đau thương thời Đức quốc xã. Đang học tại trường dòng Traunstein, ông từng bị bắt phải đi quân dịch và làm trợ lý cho một đơn vụ phòng không của Đức quốc xã ở Munich, và được gửi đến vùng biên giới Áo- Hungary để xây dựng những hàng rào chống tăng. Năm 1945, ông từ bỏ quân đội Đức. Các binh sĩ Mỹ từng bắt bỏ tù ông, và ông bị giam trong một khu doanh trại trong vài tuần.

 

Sau khi được trả tự do, ông trở lại đi học giáo sĩ. Năm 1951, ông được phong chức. Năm 1969, ông chuyển đến làm việc ở trường đại học Regensburg, Bavaria và trở thành một chủ nhiệm khoa và phó hiệu trưởng trường này. Năm 1977, ông được chỉ định làm giáo trưởng vùng Munich.

 

Năm 1981, ông được Giáo hoàng John Paul II  chỉ định làm người đứng đầu Thánh bộ Giáo lý Đức tin.

 

Ratzinger nói được 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh và tiếng Italy, và tất nhiên cả tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức. Ông còn chơi được piano, được đào tạo kỹ lưỡng về bộ môn này và rất thích Beethoven.

 

Theo H.N
VnMedia/local6, BBC

Dòng sự kiện: Tân giáo hoàng Benedict