1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua luật cấm TikTok

Thành Đạt

(Dân trí) - Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng TikTok (Trung Quốc) trên các thiết bị do chính phủ cung cấp vì lo ngại vấn đề an ninh.

Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua luật cấm TikTok - 1

TikTok được giới trẻ Mỹ sử dụng phổ biến. (Ảnh minh họa: Reuters)

Dự luật “Không TikTok trên Thiết bị Chính phủ” do Thượng nghị sĩ Josh Hawley đệ trình đã được Ủy ban Thượng viện Mỹ về Các vấn đề Chính phủ và An ninh Nội địa thông qua ngày 22/7. Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu để quyết định thông qua dự luật này hay không.

TikTok là ứng dụng video di động của Trung Quốc, được sử dụng để ghi lại các video hài, nhảy, hát nhép… Năm ngoái, khoảng 60% trong số 26,5 triệu người dùng TikTok hàng tháng tại Mỹ trong độ tuổi từ 16-24.

Sự phổ biến của TikTok trong giới trẻ Mỹ khiến các nhà lập pháp và các nhà chức trách đặt nghi vấn, vì lo ngại rằng giới chức Bắc Kinh có thể tiếp cận thông tin cá nhân của người Mỹ thông qua ứng dụng này.

Theo một đạo luật được Trung Quốc thông qua hồi năm 2017, các công ty của nước này có nghĩa vụ phải hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan an ninh tình báo quốc gia.

Hồi đầu tuần, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc cấm các nhân viên liên bang tải ứng dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ cung cấp. Sau khi được thông qua tại Hạ viện và Ủy ban Thượng viện, lệnh cấm TikTok có thể sớm trở thành luật chính thức tại Mỹ.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết họ đang cân nhắc áp dụng lệnh cấm rộng hơn với TikTok cũng như các ứng dụng khác có liên quan tới Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tuần cho biết Washington đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm TikTok, do lo ngại an ninh quốc gia.