1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên tổng thống Mỹ hứa công nhận vùng sáp nhập Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Vivek Ramaswamy, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, tuyên bố sẽ công nhận các vùng sáp nhập Nga và ngăn cản Ukraine vào NATO nếu đắc cử.

Ứng viên tổng thống Mỹ hứa công nhận vùng sáp nhập Nga - 1

Vivek Ramaswamy, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ (Ảnh: National Review).

Theo Pravda, trong một bài viết đăng tải trên The American Conservative ngày 28/8, ông Vivek Ramaswamy, 1 trong 3 ứng viên tổng thống được ủng hộ nhiều nhất của đảng Cộng hòa, đã nêu ra quan điểm chính sách đối ngoại nếu ông đắc cử vào năm tới.

Ông nhấn mạnh, chính sách đối ngoại của ông khi đó sẽ giảm đáng kể sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề quốc tế, đề cao quan điểm "Nước Mỹ trên hết".

Ông cho biết, nếu đắc cử, ông dự kiến thăm Moscow vào năm 2025 để đàm phán các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông nói sẽ công nhận các vùng sáp nhập vào Nga và ngăn Ukraine gia nhập NATO để đổi lấy việc Nga chấm dứt liên minh quân sự với Trung Quốc.

Theo ứng viên trẻ nhất của đảng Cộng hòa, biên giới NATO không nên mở rộng hơn nữa và các thành viên châu Âu cần tăng cường chi tiêu quốc phòng, không nên đẩy gánh nặng cho Washington.

Ngoài ra, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố, ông sẽ vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, cho phép Moscow trở lại thị trường quốc tế.

"Tôi sẽ công nhận sự kiểm soát của Nga đối với các vùng sáp nhập và cam kết ngăn Ukraine trở thành thành viên NATO để đổi lấy việc Nga rút khỏi liên minh quân sự với Trung Quốc. Tôi cũng sẽ ngừng các lệnh trừng phạt, đưa Nga trở lại thị trường thế giới. Bằng cách đó, tôi có thể đưa Nga trở thành đối trọng với Trung Quốc ở Đông Á", ông nói.

Quan điểm trên của ông Ramaswamy từng gây nhiều tranh cãi, chỉ trích trong cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên Cộng hòa hồi tuần trước. Ông là ứng viên duy nhất giơ tay khi người dẫn chương trình hỏi liệu ai không ủng hộ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Quan điểm này cũng xung đột trực tiếp với chính sách của chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và các đồng minh châu Âu. Washington và đồng minh phương Tây cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine "đến khi cần". Họ cho rằng viện trợ kinh tế, quân sự quốc tế cho Kiev là cần thiết để giúp đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Cuối năm ngoái, Nga tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, đều qua hình thức trưng cầu dân ý.

Ukraine không công nhận kết quả trưng cầu này và tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, khôi phục đường biên giới năm 1991. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một loạt điều kiện để chấm dứt xung đột, trong đó có việc Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine, trong đó có Crimea.

Ông Ramaswamy, 38 tuổi, là ứng viên tổng thống trẻ nhất của đảng Cộng hòa. Mặc dù ông chưa từng tham gia chính trường trước đó, nhưng ông là ứng viên có tỷ lệ ủng hộ cao thứ 3 trong đảng, chỉ sau cựu Tổng thống Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Theo Pravda, Hill