1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên bộ trưởng quốc phòng Mỹ ủng hộ cấp vũ khí cho Ukraine

(Dân trí) - Cựu Thứ trưởng quốc phòng Ashton Carter, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử làm Bộ trưởng quốc phòng thay thế ông Chuck Hagel, ngày 4/2 cho hay ông "rất nghiêng" về đề xuất cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại lực lượng ly khai thân Nga.

Cựu Thứ trưởng quốc phòng Ashton Carter (Ảnh:
Cựu Thứ trưởng quốc phòng Ashton Carter (Ảnh: AP)

Ông Carter đưa ra các bình luận trên trong cuộc điều trần trước một ủy ban của thượng viện Mỹ hôm qua trước khi thượng viện bỏ phiếu về việc đề cử ông làm bộ trưởng quốc phòng.

"Tôi nghiêng nhiều về phương án đó, vì tôi nghĩ chúng ta cần ủng hộ người dân Ukraine để bảo vệ chính họ", ông Carter trả lời khi Thượng nghị sĩ John McCain đặt câu hỏi rằng ông có ủng hộ việc cung cấp vũ khí phòng vệ cho Ukraine hay không.

"Về các loại vũ khí thì tôi không thể nói lúc này", cựu Thứ trưởng quốc phòng Mỹ nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnes sau đó nhấn mạnh rằng Tổng thống Obama - chứ không phải ông Carter - sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Nhưng ông Earnes nói thêm: "Tổng thống chắc chắn quan tâm tới quan điểm, ý kiến và sự hiểu biết của đội ngũ an ninh quốc gia, trong đó có ứng viên sắp được phê chuẩn làm bộ trưởng quốc phòng và Tổng thống chắc chắn sẽ xem xét đề xuất đó".

Cho tới nay Mỹ chỉ cung cấp viện trợ "không sát thương" cho Ukraine, như các kính bảo hộ nhìn ban đêm và radio.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama được cho là đang cân nhắc lại lập trường của ông, cáo buộc Nga leo thang cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga phủ nhận các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho phe ly khai và điều động các binh sĩ qua biên giới.

Chiến sự đã leo thang trong những tuần gần đây tại các khu vực Donetsk và Luhansk ở đông Ukraine, vi phạm lệnh ngừng bắn được nhất trí hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngày 4/2, ba người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi đạn pháo rơi trúng một bệnh viện tại khu vực Donetsk do phe ly khai kiểm soát.

Giao tranh cũng tiếp diễn quanh thị trấn quan trọng Deblatseve hiện do phía chính phủ kiểm soát ở đông bắc Donetsk.

An Bình
Theo BBC