Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine vạch "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, nhưng tiếp tục vạch ra những lằn ranh đỏ không thể thương lượng, trong đó có vấn đề về lãnh thổ, quy mô quân đội.

Ukraine vạch lằn ranh đỏ trong đàm phán với Nga - 1

Ông Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine và là trưởng đoàn đàm phán Ukraine (Ảnh: Pravda).

Ông Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine và là trưởng đoàn đàm phán Ukraine, tiết lộ ông đã vạch ra những ranh giới đỏ không thể thương lượng của Ukraine trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Ả rập Xê út hôm 11/3.

"Tôi nhấn mạnh riêng về các ranh giới đỏ của chúng ta. Ukraine không thảo luận về tình trạng trung lập và việc cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang. Chúng ta sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng nào là của Nga", ông Yermak cho biết ngày 18/3.

Ông Yermak nói thêm rằng, tại cuộc hội đàm ở Ả rập Xê út, bên cạnh việc đồng ý với đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong 30 ngày, Kiev đã đề xuất trao đổi tù binh chiến tranh, đề nghị Nga thả hàng nghìn dân thường và trẻ em.

Ông cũng nhấn mạnh, việc giám sát lệnh ngừng bắn đòi hỏi phải có cơ chế rõ ràng và chuyên nghiệp.

Hôm 11/3, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã hội đàm cấp cao tại Jeddah, Ả rập Xê út. Tại đây, Kiev đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn 30 ngày, với điều kiện Moscow cũng phải tuân thủ. Đổi lại, Washington đồng ý nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

Mặc dù khẳng định sẵn sàng ngừng bắn và đàm phán hòa bình, nhưng Ukraine cũng giữ lập trường về một số khía cạnh. Ukraine được cho là đã chuẩn bị một loạt "lằn ranh đỏ" mà nước này muốn Nga tuân thủ.

Theo báo Independent của Anh, những điều này bao gồm không nhượng thêm bất kỳ lãnh thổ nào.

Trong khi Ukraine sẵn sàng chấp nhận các đường ranh giới chiến đấu hiện tại với Nga giữ lại một số lãnh thổ để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, họ sẽ không chấp nhận nhượng lại thêm lãnh thổ. "Ví dụ, không hợp lý khi yêu cầu Zaporizhia hoặc Kherson phải được bàn giao hoàn toàn", Independent dẫn lời một quan chức giấu tên của Ukraine cho hay.

Quan chức này nói thêm, Ukraine hy vọng có thể giành lại những vùng lãnh thổ này thông qua biện pháp ngoại giao sau này.

Ngoài ra, Ukraine yêu cầu Nga cho hồi hương hàng nghìn trẻ em Ukraine, trả tự do cho hàng nghìn dân thường Ukraine bị giam giữ.

Ukraine cũng muốn có sự đảm bảo an ninh quốc tế trong trường hợp Nga vi phạm bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Hơn nữa, Ukraine không muốn bất kỳ hạn chế nào đối với quy mô lực lượng phòng thủ, không có lệnh cấm nào đối với sự tham gia của Ukraine vào các tổ chức quốc tế, bao gồm EU và NATO. Về vấn đề Ukraine gia nhập NATO, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng Nga không được có quyền phủ quyết.

Mặc dù vậy, giới quan sát lo ngại rằng, với vị thế hiện nay trên chiến trường và đặc biệt xét đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột, Ukraine có thể chịu sức ép lớn từ Washington để đưa ra những nhượng bộ với Nga.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine