1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine tuyên bố giáng đòn mạnh, Nga chịu tổn thất lớn ở pháo đài Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố Nga chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh gần pháo đài Pokrovsk ở Donetsk.

Ukraine tuyên bố giáng đòn mạnh, Nga chịu tổn thất lớn ở pháo đài Donbass - 1

Lực lượng Nga đang tăng cường tấn công ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Tass).

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 2/2 có kèm theo video ghi lại cảnh chiến đấu, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết khu vực Pokrovsk ở tỉnh Donetsk "vẫn là một trong những khu vực nóng nhất" trên mặt trận. Ông nói thêm rằng lực lượng Ukraine "liên tục gây ra tổn thất" cho quân đội Nga.

"Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm nay, binh lính của chúng tôi đã vô hiệu hóa hơn 15.000 quân của đối phương tại đây, trong đó có khoảng 7.000 người đã thiệt mạng", ông Syrskyi cho biết.

Một báo cáo từ nhóm theo dõi xung đột DeepState được công bố vào ngày 28/1 cho biết, nhìn chung trên khắp tiền tuyến, cường độ các cuộc tấn công của Nga đang giảm dần, nhưng vẫn ở mức cao.

Báo cáo cũng cho biết lực lượng Nga đã tập trung 44% số cuộc tấn công vào khu vực Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở Donetsk.

Viktor Trehubov, người phát ngôn của lực lượng Khortytsia Ukraine, ngày 27/1 xác nhận lực lượng Nga đã triển khai các nhóm nhỏ nhằm mục đích bao vây quân đội Ukraine trong khu vực này.

Cường độ tấn công cao nhất của Nga trên khắp tiền tuyến được ghi nhận vào nửa cuối tháng 12 năm ngoái, sau một đợt tấn công tăng cường vào cuối tháng 11.

Theo dữ liệu do Lực lượng vũ trang Ukraine công bố, 840.260 quân nhân Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng kể từ năm 2022.

Nga chưa lên tiếng xác nhận các số liệu trên.

Ukraine tuyên bố giáng đòn mạnh, Nga chịu tổn thất lớn ở pháo đài Donbass - 2

Vị trí vùng Pokrovsk ở Donetsk (Ảnh: Economist).

Pokrovsk nằm ở ngã tư của các tuyến đường vận tải chính, khiến nơi đây trở thành trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine.

Thành phố này là cầu nối giữa Kramatorsk, Slavyansk và các khu định cư quan trọng về mặt chiến lược khác ở vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk), miền Đông Ukraine. Sự sụp đổ của Pokrovsk có thể làm mất ổn định các tuyến phòng thủ và gây khó khăn cho việc tiếp tế của lực lượng Kiev.

Một trong những tài nguyên chính của Pokrovsk là mỏ Pokrovskoe, nơi sản xuất than cốc lớn nhất Ukraine. Nguyên liệu này đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp luyện kim của Ukraine.

Mỏ Pokrovskoe sản xuất khoảng 5,5 triệu tấn than mỗi năm và tổng trữ lượng ước tính khoảng 200 triệu tấn. Sản phẩm luyện kim là một trong những nguồn thu chính của Ukraine và tình hình giao tranh hiện tại có thể làm suy yếu đáng kể ngành công nghiệp này.

Pokrovsk, hay Krasnoarmeysk, là một trong số ít trung tâm dân cư lớn của Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev và là trung tâm duy nhất ở phía tây Donetsk. Thành phố này từng là một trung tâm tiếp tế chính cho các công sự tiền tuyến của Ukraine, nhưng khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía tây, nơi đây đã trở thành một phần tiền tuyến của Kiev.

Moscow tuyên bố đã sáp nhập vùng Donetsk phía đông của Ukraine và coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực vào Nga. 

Theo Kyiv Post