1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tuyên bố đạt đến bước ngoặt, ra điều kiện đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công của nước này đang đạt những thành tích bước ngoặt, mặc dù vậy, Kiev không từ chối đàm phán với Nga.

Ukraine tuyên bố đạt đến bước ngoặt, ra điều kiện đàm phán với Nga - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Không ai từ chối lựa chọn đàm phán, mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng đàm phán, nhưng vị trí của bạn trên bàn đàm phán mới là vấn đề quan trọng. Ngày nay, các cuộc đàm phán với Nga đang được tiến hành trên chiến trường", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bình luận trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang tin RBC của Ukraine ngày 13/9.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nhấn mạnh: "Tuy vậy, chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán khi khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi đang nói rõ điều này với tất cả các đối tác; họ cũng không loại trừ khả năng đàm phán".

Theo Ngoại trưởng Kuleba, các đối tác quốc tế của Ukraine đều chung quan điểm rằng, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy hay đã có đủ điều kiện để hòa đàm diễn ra.

Ông lưu ý, cho đến khi nào Nga "phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán nghiêm túc", Ukraine và các đối tác vẫn sẽ phải "phân tích thận trọng". Nhà ngoại giao Ukraine cho rằng, Nga sẽ muốn đối thoại khi họ nhận ra thực tế rằng vị thế của họ đã suy giảm đáng kể và cần nhanh chóng ổn định tình hình.

Nói về mục tiêu phản công của Ukraine, ông cho biết, một phần lãnh thổ của Ukraine sẽ được giải phóng thông qua biện pháp quân sự, trong khi số khác có thể bằng giải pháp ngoại giao.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giành lại toàn bộ lãnh thổ. Chúng tôi không chiến đấu chỉ để ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý cho lực lượng của họ ở lại", ông Kuleba nói.

Những bình luận trên được đưa ra giữa lúc Ukraine đang đạt những bước tiến đáng kể trong chiến dịch phản công, đặc biệt ở Kharkov, đông bắc nước này.
Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna khẳng định với France 24 hôm 13/9 rằng, việc Ukraine giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở Kharkov đang tạo bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga.

"Đó không chỉ là bước ngoặt của cuộc chiến toàn diện… mà còn là bước ngoặt của cuộc chiến vốn bắt đầu vào mùa xuân năm 2014", bà Stefanishyna đề cập đến xung đột kéo dài hơn 8 năm qua giữa quân đội và phe ly khai ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Bà Stefanishyna tiết lộ, những ngày gần đây, giới chức Nga tìm cách tiếp cận, đưa ra các điều khoản hòa đàm để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Moscow hiện chưa bình luận về những tuyên bố này, song hôm 11/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow vẫn để ngỏ đối thoại với Kiev, nếu Ukraine càng trì hoãn, tình hình sẽ càng phức tạp.

Đáp lại, bà Stefanishyna khẳng định, Ukraine chỉ chấp thuận đàm phán khi đạt được các mục tiêu quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cho hay, mục tiêu của Kiev là đẩy lùi toàn bộ lực lượng của Nga khỏi lãnh thổ, giành lại cả Donbass và bán đảo Crimea.

Bất chấp những tuyên bố lạc quan của Ukraine về chiến dịch phản công hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết quân đội của họ đã tấn công quy mô lớn, nhắm vào các mục tiêu của Ukraine trên toàn chiến tuyến khiến Kiev tổn thất nghiêm trọng.

Theo Ukrainsk Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine