1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Tổng thống nghỉ ốm, khủng hoảng lan rộng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Yanukovych đã công bố nghỉ ốm trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của ông vẫn tiếp tục leo thang và người biểu tình từ chối các nhượng bộ của ông mới đây.

 
Tổng thống Ukraine, ông Yanukovych

Tổng thống Ukraine, ông Yanukovych
 

Theo trang web của Tổng thống Ukraine, ông Yanukovych, 63 tuổi, có vấn đề về hô hấp và bị sốt cao.

 

Sau khi nghỉ ốm, Tổng thống  Viktor Yanukovych khẳng định ông và chính phủ của ông đã “hoàn thành mọi nghĩa vụ” để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay và ông cáo buộc phe đối lập vẫn tiếp tục làm cho tình hình tệ hơn.

 

“Phe đối lập tiếp tục làm tồi tệ thêm tình hình bằng cách kêu gọi mọi người đứng trong giá lạnh để phục vụ cho tham vọng chính trị của một vài lãnh đạo. Tôi nghĩ điều này là sai trái”, Tổng thống Yanukovych cho biết trên trang web của văn phòng tổng thống.

 

Các cuộc biểu tình ở Ukraine bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký một thỏa thuận với châu Âu và thay vào đó chấp nhận gói cứu trợ 15 tỷ USD của Nga. Các cuộc biểu tình hòa bình ban đầu ở thủ đô Kiev đã biến thành bạo lực trong những tuần vừa qua và lan rộng ra nhiều thành phố.

 

Để làm lắng dịu tình hình,chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych đã đưa ra nhiều nhượng bộ, trong đó có đề xuất vị trí thủ tướng cho lãnh đạo phe đối lập, dỡ bỏ luật chống biểu tình gây tranh cãi, chấp nhận đơn từ chức của thủ tướng và chấp nhận ân xá cho những người biểu tình nếu họ dỡ bỏ các rào chắn và ngừng chiếm các tòa nhà chính phủ trong 15 ngày.

 

Tuy nhiên, cho đến nay người biểu tình có vẻ như từ chối nhượng bộ ân xá mà quốc hội Ukraine vừa thông qua. Họ vẫn cắm chốt ở trung tâm Kiev vào ngày hôm nay và không có ý định chấm dứt cuộc khủng hoảng này. “Thật đáng tiếc là quyết định do quốc hội thông qua sẽ tăng thêm nhiệt cho cuộc đối đầu trong xã hội chứ không làm lắng dịu nó”, lãnh đạo phe đối lập Vitali Klitschko cho hay vào tối qua.

 

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng ông Yanukovych nghỉ ốm là động thái “câu giờ”. “Bệnh của ông Yanukovych, dù là gì, chắc chắn có liên quan đến những căng thẳng do tình trạng đối đấu và bạo lực gia tăng trong những tuần gần đây”, Igor Rogov, chủ tịch Trung tâm phân tích Politika đóng tại Kiev, cho biết trên tờ Los Angeles Times.

 

 

Vũ Quý

Theo BBC, FP