1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ về năng lực sản xuất tên lửa "bất khả chiến bại" của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho rằng, Nga dù phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt nhưng vẫn có khả năng sản xuất ra hàng chục tên lửa mỗi tháng, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Ukraine tiết lộ về năng lực sản xuất tên lửa bất khả chiến bại của Nga - 1

Một tàu chiến của Nga khai hỏa tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine (Ảnh: AP).

Vadym Skibitskyi, Phó Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine, nhận định dù kho tên lửa của Nga dường như đã cạn kiệt nhưng Moscow vẫn có khả năng duy trì sản xuất vũ khí mới.

"Nga mang tên lửa Kalibr đến Crimea ít nhất hai lần mỗi tháng. Nga hiện có khả năng sản xuất hàng tháng khoảng 25 quả tên lửa hành trình Kalibr, 35 quả tên lửa hành trình Kh-101, 2 quả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 5 tên lửa đạn đạo 9M723 cho hệ thống Iskander-M. Họ vẫn có thể nhập linh kiện nước ngoài để sản xuất vũ khí bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế", ông trả lời hãng RBC-Ukraine.

Ông cho rằng, mảnh vỡ của tên lửa Nga bị bắn hạ ở Ukraine cho thấy những vũ khí này mới được đưa ra khỏi dây chuyền lắp ráp, vì những loại vũ khí này dường như được sản xuất vào quý đầu tiên của năm 2023.

Tình báo Ukraine cho rằng, Nga sẽ tiếp tục tập kích Ukraine chừng nào Moscow còn nguồn lực về vũ khí, vì vậy Kiev phải tiếp tục nâng cao năng lực phòng không.

Đây không phải lần đầu Ukraine và phương Tây nói kho tên lửa của Nga sắp cạn kiệt buộc họ phải dùng vũ khí mới sản xuất. Tuy nhiên, sau mỗi nhận định như vậy, Nga thường tập kích quy mô lớn các mục tiêu của Ukraine với tần suất hàng chục quả một lần.

Nga nhiều lần tuyên bố có đủ kho dự trữ tên lửa tầm xa và các nhà máy quốc phòng nước này đang tăng tốc hoạt động để tăng nguồn cung cho tiền tuyến. Ngoài ra, trong những tháng qua, Nga cũng đã khai hỏa tên lửa Kinzhal mà mô tả là "bất khả chiến bại". Nga là quốc gia đầu tiên đưa tên lửa siêu vượt âm vào thực chiến. 

Trước đó, ông Vladyslav Vlasiuk, cố vấn cho văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về chính sách trừng phạt, cho hay Kiev đang ngày càng tìm thấy nhiều linh kiện được cho là của Trung Quốc trong vũ khí họ thu được từ Nga. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh phương Tây đang siết chặt nguồn cung vật tư tới Moscow thông qua các biện pháp cấm vận.

"Trong số vũ khí (của Nga) được thu hồi từ chiến trường, chúng tôi tiếp tục tìm thấy các thiết bị điện tử khác biệt. Xu hướng bây giờ là có ít linh kiện do phương Tây sản xuất hơn nhưng có nhiều linh kiện hơn từ một quốc gia. Đó là Trung Quốc", ông cho biết.

Theo Ukrainska Pravda