1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ tổn thất trong cuộc xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, mỗi ngày quân đội nước này mất ít nhất 50 binh sĩ do xung đột với Nga. Ông cho rằng, tổn thất của Nga có thể lớn hơn.

Ukraine tiết lộ tổn thất trong cuộc xung đột với Nga - 1

Một binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí chống tăng trong cuộc xung đột với Nga (Ảnh: AFP).

"Khoảng 50 binh sĩ (thiệt mạng) mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này có thể chưa chính xác bởi chúng tôi không biết có bao nhiêu binh sĩ hay dân thường vẫn đang ở trong lãnh thổ do Nga kiểm soát", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp ngày 23/9. Ông cũng nói thêm rằng, tổn thất của phía Nga có thể "gấp 5 lần" của Ukraine.

Ông nhấn mạnh, quan điểm của quân đội Ukraine là không muốn đề cập chính xác số binh sĩ thiệt mạng hay bị thương. "Chúng ta phải thận trọng với các con số bởi vì chúng ta đang nói về mạng sống con người", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài 7 tháng song chưa có dấu hiệu chấm dứt. Kiev bắt đầu phản công mạnh từ cuối tháng trước và giành lại nhiều làng mạc, thị trấn ở Kharkov, đông bắc nước này. Nga được cho là đang tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị cho các đợt tấn công mới.

Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này cho biết, kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga mất gần 6.000 binh sĩ. Moscow ước tính, tổn thất của Ukraine thậm chí cao gấp 10 lần, với khoảng 61.000 binh sĩ thiệt mạng, hơn 49.000 người bị thương.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, quân đội Nga và lực lượng dân quân vùng ly khai Donetsk, Lugansk đã hạ hơn 2.000 lính ngoại quốc chiến đấu cho Ukraine, khiến số lượng lính ngoại quốc trong quân đội Ukraine chỉ còn hơn 1.000 người.

Kiev đã bác bỏ thông tin thống kê của Moscow.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine