1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thông qua dự luật cho phép quân đội nước ngoài tham gia tập trận

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine ngày 25/12 đã thông qua dự luật cho phép lực lượng vũ trang của các nước tham gia các hoạt động tập trận quân sự đa quốc gia trên lãnh thổ Ukraine trong năm 2016, Sputnik đưa tin.

 

Quân đội Ukraine (Ảnh: Sputnik)
Quân đội Ukraine (Ảnh: Sputnik)

Dự luật trên nhận được sự ủng hộ từ hơn 230 thành viên quốc hội và sẽ được chuyển tới Tổng thống Petro Poroshenko để ký phê chuẩn.

Dự luật được thông qua trong bối cảnh Ukraine bị giằng xé bởi cuộc nội chiến nổ ra vào năm ngoái sau khi Kiev phát động chiến dịch quân sự vào tháng 4/2014 nhằm vào lực lượng ly khai tại miền đông nam Ukraine. Tháng 2/2015, một hiệp định ngừng bắn đã được ký kết giữa các bên tại thủ đô Minsk, Belarus.

Hiện, Ukraine là thành viên tích cực tham gia vào các cuộc tập trận chung với các nước thành viên NATO. Trong năm nay, quốc gia Đông Âu đã tham gia vào các cuộc tập trận mang tên Saber Guardian/Rapid Trident-2015 và cuộc tập trận trên biển với tên gọi Sea Breeze.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các nước thành viên NATO cần phải nhận thấy rằng các cuộc tập trận quân sự tại Ukraine có thể chính là mối đe dọa tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền đông nam Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ trong năm nay đã cử các cố vấn quân sự tới Ukraine, một phần trong chương trình hỗ trợ an ninh cho quốc gia Đông Âu vốn được khởi động vào năm ngoái.

Vũ Duy

Theo Sputnik