1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine tập kích sâu lãnh thổ Nga, đánh trúng 2 máy bay ném bom

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố 2 máy bay ném bom Tu-22M3 đã bị hư hại trong cuộc tấn công nhằm vào sân bay Olenya của Nga.

Ukraine tập kích sâu lãnh thổ Nga, đánh trúng 2 máy bay ném bom - 1

Máy bay Tu-22M và Tupolev Tu-160 tham gia diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow năm 2020 (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andrii Yusov ngày 30/7 nói với RFE/RL rằng, cuộc tấn công vào ngày 25/7 của Ukraine nhằm vào sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk của Nga khiến 2 máy bay ném bom Tu-22M3 bị hư hại.

Trước đó, ông Yusov thông báo một máy bay ném bom của Nga đã bị hư hại trong cuộc tấn công tại sân bay, cách biên giới Ukraine khoảng 1.800km về phía bắc.

Trong một bình luận gần đây với RFE/RL, người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine cũng làm rõ rằng các cuộc tấn công vào các sân bay Olenya của Nga ở tỉnh Murmansk, Engels ở tỉnh Saratov và Diagilevo ở tỉnh Ryazan được thực hiện vào khoảng 16h (giờ địa phương) ngày 25/7, không phải vào ngày 27/7 như thông tin trước đó.

Theo ông Yusov, việc khôi phục máy bay bị tấn công tại sân bay Olenya có thể mất vài tháng và trong suốt cuộc tấn công, báo động không kích đã không hoạt động tại sân bay.

Bản tin tiếng Nga của RFE/RL ngày 30/7 đã công bố các hình ảnh vệ tinh, nhưng "không cho thấy dấu vết nào từ cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ không quân chiến lược". Tuy nhiên, ông Yusov cho biết hình ảnh vệ tinh "không phải là nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy".

"Thông tin đã được xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi có thể nói rằng vụ tấn công này chắc chắn đã xảy ra", ông khẳng định.

Ukraine bị cấm bắn vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp vào lãnh thổ Nga, vì các đồng minh của Kiev lo ngại điều này sẽ làm leo thang xung đột. Tuy nhiên, Ukraine thường xuyên phóng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng.

Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự phát triển UAV để tập kích đối phương. Từ năm ngoái, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine thường nhắm vào các nhà máy lọc dầu và sân bay, nhằm làm giảm công suất xử lý dầu của Nga và cản trở nền kinh tế của nước này, cũng như nhắm vào các máy bay Nga ném bom các thành phố của Ukraine.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Không quân Nga đã liên tục sử dụng các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 từ các căn cứ không quân để tiến hành các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Những tên lửa hành trình được phóng đi từ "sát thủ tàu sân bay" Tu-22M3 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và công nghiệp năng lượng của Kiev, qua đó đẩy hàng triệu người dân Ukraine vào cảnh mất điện và hệ thống sưởi.

Tupolev Tu-22M3, hay còn được biết đến với biệt danh Backfire-C từ NATO, là biến thể hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M trong biên chế Không quân Nga.

Theo Kyiv Independent