Ukraine phát hiện động thái bất thường từ đồng minh trước hỏa lực Nga

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine không được cảnh báo từ đồng minh về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Ukraine phát hiện động thái bất thường từ đồng minh trước hỏa lực Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Động thái bất thường của đồng minh với Ukraine

Vào tối 13/10, Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev, nhắm mục tiêu chính là nhà máy nhiệt điện CHP-4 của thành phố. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Không quân Ukraine, đây là lần thứ hai liên tiếp Ukraine không nhận được cảnh báo nào từ các đồng minh về các cuộc tấn công của Nga, và tên lửa chỉ bị phát hiện khi chúng đã áp sát thành phố.

Nga tấn công thủ đô Kiev vào khoảng 22h40. Số lượng và loại tên lửa đang được xác định. Mục tiêu chính là CHP-4, một trong những cơ sở năng lượng quan trọng của Kiev và nhà máy này đã trúng hỏa lực trực tiếp.

Một tòa nhà dân cư cũng bị hư hại. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết một tòa chung cư 9 tầng tại quận Desnianskyi đã bị tấn công. Các đội cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Không quân Ukraine nhấn mạnh rằng tình huống bất thường này lặp lại sự việc của ngày hôm trước khi một lần nữa, Ukraine không nhận được thông tin nào từ các đồng minh về việc Moscow phóng tên lửa từ lãnh thổ Nga.

Ông Dmytro Lytvyn, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine, xác nhận rằng nguyên nhân của sự việc đang được điều tra. Theo ông Zelensky, hệ thống phòng không của Ukraine chỉ phát hiện được tên lửa khi chúng đã tiến gần đến thủ đô.

"Điều này hoàn toàn vô lý: họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta, trong khi Ukraine thậm chí không nhận được cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Điều quan trọng là thế giới không được im lặng trước vấn đề này. Và điều quan trọng là Mỹ phải thực sự nhìn thấy những gì đang diễn ra cũng như ai là người chịu trách nhiệm cho việc cuộc chiến này tiếp diễn", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraine từng ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, Nga không thấy cần thiết phải tuân thủ đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ và một lần nữa lại nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Ukraine.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, Nga đang chuẩn bị thực hiện thêm các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Không quân Ukraine cũng cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo và kêu gọi người dân duy trì sự cảnh giác.

Ông Zelensky khẳng định chính quyền đang nỗ lực bổ sung tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không của Ukraine.

Mỹ ngừng chia sẻ tin tình báo cho Ukraine?

Vào tối 13/10, các vụ nổ làm rung chuyển Kiev ngay khi còi báo động phòng không vang lên. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn vào ngày hôm trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev. Vào thời điểm đó, các vụ nổ đã xảy ra trước khi còi báo động phòng không của thành phố kịp phát tín hiệu.

Cả hai cuộc tấn công này đều diễn ra cùng thời điểm xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine do các cuộc tấn công của Kiev vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Các cảnh báo về việc Nga phóng tên lửa đạn đạo là một phần của nguồn tin tình báo này.

Việc Ukraine không nhận được cảnh báo sớm từ đồng minh cũng diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã có những bất đồng công khai trong vài ngày qua.

Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Mỹ về việc nới lỏng các hạn chế đối với dầu diesel của Nga, trong khi Tổng thống Trump cho rằng đã đến lúc Ukraine cần một "tổng thống mới" thay thế ông Zelensky. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu, nhưng chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức do lý do xung đột với Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine vẫn chưa bị đình chỉ. Ông khẳng định Mỹ đang làm việc với cả Nga và Ukraine để "chấm dứt cuộc chiến".

"Chúng tôi đang hỗ trợ họ và chia sẻ thông tin tình báo", ông Trump nói với các phóng viên.

Kiev thường nhận được cảnh báo sớm về tên lửa thông qua Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Chiến trường, một hệ thống được quân đội Mỹ và khối NATO sử dụng.

Các kênh truyền thông cho rằng việc thiếu cảnh báo vào đêm qua có thể là một sự cố kỹ thuật thay vì một quyết định mang tính chính trị. Một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với trang tin Politico rằng phía Mỹ đã thông báo với Ukraine rằng "không có cảnh báo nào được đưa ra do điều kiện thời tiết xấu".

Tuy nhiên, Kiev được cho là không hài lòng với lời giải thích này và ngày càng có nhiều người lo ngại rằng còn có những lý do khác đằng sau việc Ukraine không được cảnh báo trước về các cuộc tấn công của Nga.

Theo RT