1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản công trên toàn tuyến, áp sát tỉnh chiến lược miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng Ukraine đang tiến công sát biên giới tỉnh Lugansk, khu vực chiến lược ở miền Đông mới tuyên bố sáp nhập vào Nga.

Ukraine phản công trên toàn tuyến, áp sát tỉnh chiến lược miền Đông - 1

Xe tăng của lực lượng Ukraine ở Lugansk (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn báo cáo tình báo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh hôm 5/10 cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến công 20km vượt sông Oskil ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine và tiến vào khu vực phòng thủ của Nga về phía thị trấn Svatove ở vùng Lugansk, miền Đông Ukraine.

"Về mặt chính trị, các nhà lãnh đạo Nga nhiều khả năng sẽ lo ngại rằng các đơn vị hàng đầu của Ukraine đang áp sát biên giới của tỉnh Lugansk, nơi Nga tuyên bố đã chính thức sáp nhập vào tuần trước", Bộ Quốc phòng Anh xác nhận.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine nhiều khả năng có thể tấn công đường Svatove-Kremina ở Lugansk. Báo cáo tình báo Ukraine tiếp tục đạt được tiến triển trong các chiến dịch ở mặt trận miền Nam.

Ukraine đang tiến hành phản công Nga trên toàn tuyến và tuyên bố giành được một số khu vực quan trọng trong bối cảnh Nga đang thực hiện các thủ tục sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, bao gồm Lugansk.

Quân đội Ukraine ngày 2/10 tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi cuộc tiến công của Nga ở một số khu vực, đặc biệt ở Donetsk và Lugansk. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo thành phố Lyman ở vùng Donetsk "hoàn toàn được giải phóng".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/10 xác nhận quân đội Nga và lực lượng thân Nga ở Donbass đã rút khỏi các vị trí phòng thủ ở Lyman. Nga giành kiểm soát Lyman hồi tháng 5 và thành phố chiến lược này đóng vai trò như một tuyến hậu cần của Nga ở rìa phía tây Donbass.

Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai tuyên bố việc giải phóng thành phố Lyman ở vùng Donetsk là một trong những yếu tố quan trọng để Ukraine tiếp tục giải phóng vùng Lugansk lân cận.

Ukraine phản công trên toàn tuyến, áp sát tỉnh chiến lược miền Đông - 2

Vị trí vùng Lugansk (Luhansk) ở miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 4/10 tuyên bố tuyên bố quân đội Ukraine giải phóng hàng chục thị trấn ở miền Nam và miền Đông, trong đó có các khu vực Kherson, Kharkov, Lugansk và Donetsk, đồng thời tiếp đà phản công mạnh mẽ trên khắp lãnh thổ.

Cố vấn của tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cũng xác nhận lực lượng vũ trang nước này "đang giải phóng các thành phố và thị trấn theo mọi hướng", bao gồm Lugansk, Kharkov.

Trong bối cảnh Ukraine tuyên bố liên tiếp giải phóng nhiều vùng lãnh thổ và quân đội Nga được cho là hứng chịu nhiều tổn thất, tình báo Ukraine cho biết đường dây nóng do nước này lập ra để hỗ trợ binh sĩ Nga xin đầu hàng đã nhận được hơn hàng nghìn cuộc gọi trong vài tuần.

Andriy Yusov, quan chức đại diện Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 4/10 nói rằng đường dây nóng mới đi vào hoạt động, nhưng đã nhận được số cuộc gọi đáng kể. Ông Yusov nói thêm rằng, các cuộc gọi tăng đột biến sau chiến dịch phản công thành công của Ukraine ở tỉnh Kharkov và lệnh động viên một phần của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại, không chỉ từ những người lính trên lãnh thổ Ukraine, mà có cả những người vừa nhập ngũ và vẫn ở trên lãnh thổ Nga hoặc người thân của họ, thậm chí có cả những người nghĩ rằng họ có thể bị huy động. Trong vài tuần, chúng tôi đã nhận được hơn 2.000 cuộc gọi như vậy", Newsweek dẫn lời quan chức Ukraine tiết lộ.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi thông tin thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 4/10 thông báo, Moscow tuyển được hơn 200.000 quân nhân bổ sung vào lực lượng vũ trang.

Theo Reuters, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine