Ukraine phá hủy trung tâm chỉ huy ở Kursk, tấn công dồn dập lãnh thổ Nga
(Dân trí) - Ukraine tuyên bố phá hủy trung tâm chỉ huy của Nga ở tỉnh Kursk, trong khi Moscow cáo buộc Kiev tấn công nhà máy lọc dầu.
Trang tin Kyiv Post dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ngày 31/1 cho biết, Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công một trung tâm chỉ huy của nhóm Kursk thuộc Lực lượng vũ trang Nga tại thành phố Rylsk, nằm ở vùng Kursk của Nga.
"Kết quả của một cuộc tấn công phối hợp và chính xác, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương đã bị phá hủy", báo cáo của AFU cho biết thêm.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả hoạt động này là một phần của chiến lược đang diễn ra nhằm "loại bỏ các trung tâm chỉ huy của đối phương, phá vỡ khả năng phối hợp hiệu quả các hoạt động chiến đấu và hậu cần của các trung tâm này".
"Các hoạt động nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy của đối phương sẽ tiếp tục cho đến khi hành động tấn công có vũ trang của Nga chống lại Ukraine chấm dứt hoàn toàn", báo cáo nhấn mạnh.
Cuộc tấn công này diễn ra trước một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Volgograd của Nga vào rạng sáng ngày 31/1. Một máy bay không người lái của Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka.
Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu sau khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống. Đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, tuy nhiên một công nhân nhà máy lọc dầu đã bị thương và phải nhập viện.
Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch (CPD) của Ukraine, cho biết nhà máy lọc dầu đã bị thiệt hại đáng kể.
Đây không phải lần đầu tiên nhà máy lọc dầu Lukoil bị tấn công. Nga cho biết các cơ sở của nhà máy này đã trở thành mục tiêu thường xuyên của máy bay không người lái và các cuộc tấn công mạng của Ukraine.
Nhà máy lọc dầu Volgograd chiếm gần 7% sản lượng dầu diesel của Nga, đồng thời sản xuất sản lượng lớn xăng và dầu nhiên liệu.
Ukraine vẫn tăng cường các cuộc tấn công vào các khu vực trong lãnh thổ Nga, trong đó tỉnh Kursk vẫn là nơi diễn ra các trận giao tranh dữ dội nhất.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 31/1 cho biết, lực lượng tác chiến phía Bắc đã giáng đòn nặng nề vào các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư ở Kursk. Nga tuyên bố trong quá trình giao tranh, một cuộc phản công của đối phương đã bị đẩy lùi.
Các cuộc không kích của máy bay quân sự, cũng như hỏa lực pháo binh, đã tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực ở Kursk.
Trong 270 giờ qua, Nga cho biết phía Ukraine đã mất hơn 28 quân nhân cùng hàng loạt trang thiết bị quân sự.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 55.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk từ tháng 8 năm ngoái.
Đến nay, Nga đã lấy lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, khoảng hơn 800km2.
Các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng thành phố Sudzha.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine đang duy trì một vùng đệm ở Kursk để bảo vệ Sumy và Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.