1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga tăng viện cho Donbass, "lên dây cót" trước trận chiến lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết Nga đang tăng viện binh tới miền Đông Ukraine trước một trận chiến lớn đánh dấu một năm chiến sự.

Ukraine nói Nga tăng viện cho Donbass, lên dây cót trước trận chiến lớn - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí phòng không gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều lực lượng dự bị (Nga) được triển khai theo hướng của chúng tôi. Chúng tôi đang chứng kiến nhiều thiết bị được đưa đến", ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng Lugansk, nói với truyền hình Ukraine hôm 7/2.

Ông Haidai cho biết Nga hiện không còn pháo kích dồn dập như trước, mà có dấu hiệu chuẩn bị cho một trận chiến lớn.

"Họ mang theo loại đạn dược được sử dụng khác với trước đây. Họ không còn pháo kích suốt ngày đêm nữa. Họ đang dần bắt đầu tiết kiệm, sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công. Nhiều khả năng họ sẽ mất 10 ngày để huy động quân dự bị. Sau ngày 15/2, chúng tôi có thể dự đoán cuộc tấn công này nổ ra bất cứ lúc nào", ông Haidai nói thêm.

Theo Reuters, chiến sự đang bước vào giai đoạn then chốt khi sắp tròn một năm ngày xung đột bắt đầu nổ ra (24/2). Ukraine hiện không còn đạt được những bước tiến như nửa cuối năm 2022, trong khi Nga đang đẩy mạnh tiến công với hàng trăm nghìn quân dự bị được huy động.

Vadym Skibitskyi, phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 6/2 cho biết Nga sẽ huy động từ 300.000-500.000 quân để mở các chiến dịch tấn công ở miền Nam và miền Đông Ukraine vào mùa xuân và mùa hè năm 2023.

Ukraine nói Nga tăng viện cho Donbass, lên dây cót trước trận chiến lớn - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 6/2 thông báo, Nga đã phóng 5 tên lửa, tiến hành 12 cuộc không kích và 36 vụ pháo kích trong 24 giờ qua nhằm vào các mục tiêu phía nam như Kherson. Trong khi đó, máy bay Ukraine đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung lực lượng Nga và 2 vị trí phòng không.

Giới chức quốc phòng Ukraine nhiều tuần qua liên tục cảnh báo, Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới quy mô lớn nhằm xoay chuyển cục diện chiến sự sau khi không đạt bước tiến đáng kể nào nhiều tháng liền và rút quân khỏi một số vùng lãnh thổ ở Ukraine.

Nhà phân tích quốc phòng Ukraine Oleksandr Kovalenko nhận định, cuộc tấn công mới của Nga có thể được triển khai từ một trong 4 hướng: Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Mariupol.

"Chiến sự đang trở nên nghiêm trọng hơn ở tỉnh Donetsk, đặc biệt xung quanh thành phố Bakhmut và Avdiivka. Nga sẽ tăng cường binh sĩ của họ ở đó cũng như thiết bị và lính dù", Kovalenko cho biết.

Thành phố Bakhmut là một trong những điểm nóng chiến sự khốc liệt nhất trong những tuần qua. Cả Nga và Ukraine đều dồn lực để kiểm soát thành phố chiến lược này, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi Bakhmut là pháo đài miền Đông.

Theo ông Kovalenko, thành phố Mariupol, nơi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái, có thể được Nga sử dụng tập hợp đưa quân và thiết bị cho cuộc tấn công mới. "Mariupol có thể đóng vai trò như một trung tâm vận chuyển cho các lực lượng Nga", ông nói.

Kế hoạch tấn công của Nga hiện vẫn rất khó đoán, nhưng Tổng thống Ukraine khẳng định ý chí của binh sĩ và người dân nước này vẫn rất cao. Do vậy, ngay cả khi khí tài hiện đại của phương Tây như xe tăng, hệ thống phòng không chưa kịp đến trong vài tuần tới, quân đội Ukraine luôn sẵn sàng và Kiev đã có kế hoạch để ngăn chặn đà tiến công của Moscow.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine