Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, Iraq
(Dân trí) - Iran đã bắt đầu chiến dịch tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar và Iraq để đáp trả cuộc không kích vào cuối tuần trước.

Tư lệnh lục quân Iran, tướng Amir Hatami, Đô đốc Mahmoud Mousavi và Đô đốc Habibollah Sayyari họp tại trụ sở trung tâm Zolfaghar, Iran (Ảnh: Telegraph).
Trang tin Times of Israel ngày 23/6 đưa tin, Iran đã phóng tên lửa vào một căn cứ của Mỹ tại Qatar và một căn cứ của Mỹ tại Iraq để trả đũa cuộc không kích của Washington vào các cơ sở hạt nhân của Tehran cuối tuần trước.
Kênh truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết Iran đã bắt đầu một chiến dịch tấn công căn cứ của Mỹ tại Qatar.
Hãng tin Axios, dẫn lời một quan chức Israel, xác nhận Iran đã phóng 6 tên lửa hướng về các căn cứ không quân của Mỹ tại Qatar.
Reuters đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Doha của Qatar.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo nước này đã đóng cửa không phận “cho đến khi có thông báo mới”.
Đại sứ quán Mỹ tại Qatar khuyến cáo công dân Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh "trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới".
Chính phủ Anh cũng khuyến cáo công dân nước này trú ẩn tại chỗ ở Qatar. Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi công dân Anh không nên đến UAE và Qatar.
Iran muốn Mỹ "trả giá"
Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran ngày 23/6 cho biết chính quyền Iran muốn Mỹ “trực tiếp trả giá cho cuộc chiến, thay vì đứng sau Israel và theo đuổi kế hoạch của họ mà không phải trả giá”.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ra lệnh tấn công 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran vào ngày 21/6 đã làm dấy lên làn sóng phản đối Mỹ tại Iran. Nhiều người Iran kêu gọi trả đũa Mỹ.
Một cuộc biểu tình quy mô lớn chống Mỹ và Israel đã diễn ra tại Tehran vào tối 22/6, trong đó nhiều người đòi tấn công đáp trả Mỹ.
"Tinh thần đang lên cao và yêu cầu của người dân Iran muốn tấn công Israel lên cao chưa từng có", quan chức Iran nói, đồng thời cho biết lời kêu gọi của công chúng Iran muốn tấn công Israel là "một yếu tố khiến Iran tăng cường các kế hoạch chiến đấu".
Quan chức Iran nói thêm rằng nước này ước tính cuộc chiến có thể kéo dài tới 2 năm và Iran đã chuẩn bị cho điều đó.
Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố Iran sẽ có "hành động cứng rắn" để đáp trả Mỹ, có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
"Chúng tôi sẽ có hành động cứng rắn chống lại sai lầm của Mỹ", tướng Mousavi cảnh báo.
Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Washington tin rằng Iran có thể sớm thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Một quan chức Mỹ nói rằng cuộc tấn công trả đũa của Iran có thể xảy ra trong vòng một hoặc hai ngày tới.
Các quan chức Mỹ cảnh báo Iran không trả đũa. Tổng thống Donald Trump tuyên bố bất kỳ hành động trả đũa nào của Iran sẽ phải đối mặt với lực lượng lớn hơn nhiều so với lực lượng được Mỹ triển khai trong chiến dịch không kích vào Iran cuối tuần trước.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo đòn trả đũa của Iran sẽ là “sai lầm nghiêm trọng nhất”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết quân đội Mỹ đã tăng cường bảo vệ lực lượng đồn trú ở khu vực Trung Đông, bao gồm ở Iraq và Syria.
Mỹ duy trì lực lượng quân sự đáng kể ở Trung Đông, với gần 40.000 quân nhân trong khu vực. Một số đơn vị của Mỹ vận hành các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và tàu chiến có thể phát hiện và bắn hạ tên lửa của đối phương, nhưng vị trí của họ cũng dễ bị tấn công.
Tuần trước, Reuters đưa tin Lầu Năm Góc đã di chuyển một số máy bay và tàu chiến khỏi các căn cứ ở Trung Đông để tránh nguy cơ bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Động thái này bao gồm việc di dời máy bay khỏi Căn cứ Không quân Al Udeid rộng 24ha, ở sa mạc bên ngoài thủ đô Doha. Đây là căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông và có khoảng 10.000 quân.
Mặc dù liên tục đưa ra cảnh báo trả đũa Mỹ, nhưng Iran được cho là vẫn tránh nguy cơ nổ ra xung đột toàn diện.