1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga đưa vũ khí hạng nặng vào miền Đông

(Dân trí) - Ngày 25/11, Ukraine lại cáo buộc Nga gửi tiếp viện, gồm cả vũ khí hạng nặng, cho lực lượng ly khai ở miền Đông nước này. Trong khi đó, Nga kêu gọi mở điều tra quốc tế về khủng hoảng Ukraine.

Ukraine nói Nga đưa vũ khí hạng nặng vào miền Đông
Kiev và phương Tây liên tục cáo buộc Nga gửi viện trợ vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebyinis cho hay đã phát hiện 5 hàng xe dài nối đuôi nhau, chở theo các thiết bị hạng nặng vượt viên giới vào lãnh thổ Ukraine ở phía Đông.

“Phía Nga tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho các tổ chức khủng bố của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk”, ông Perebyinis nói.

5 hàng xe gồm 85 phương tiện đã bị phát hiện đêm 24/11 khi đang di chuyển theo hướng từ Nga vào lãnh thổ Ukraine qua cửa khẩu Izvaryne.

Những cáo buộc mới trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine đang bị đình trệ.

Trong khi đó, Nga kêu gọi điều tra âm mưu đằng sau cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin cho biết Mátxcơva muốn mở một cuộc điều tra quốc tế về vấn đề này.

“Chỉ có sự đánh giá công bằng về mặt pháp lý mới cho thấy rõ sự thật”, ông Naryshkin phát biểu tại một hội nghị bàn tròn về tình hình chính trị ở châu Âu.

Nhà lãnh đạo Hạ viện Nga nêu rõ Hội đồng châu Âu nên phụ trách tiến hành cuộc điều tra, đồng thời khẳng định châu Âu đang bị khủng hoảng niềm tin trong cuộc giao tranh đẫm máu ở Ukraine.

Cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine và việc Kiev đẩy mạnh nỗ lực gia nhập NATO, Liên minh châu Âu (EU) đang gây chia rẽ trong cộng đồng phương Tây. Trong khi Mỹ ủng hộ các động thái này thì Đức, Hà Lan và Séc cho rằng Ukraine nên duy trì sự trung lập.

Về phần mình, Nga cảnh báo về căng thẳng khu vực nếu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko quyết tâm tiến hành trưng cầu dân ý về gia nhập NATO.

Vũ Anh
Tổng hợp