1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ngừng thanh toán tiền khí đốt cho Nga

(Dân trí) - Ukraine sẽ ngừng thanh toán tiền mua khí đốt của Nga cho đến khi kết thúc các cuộc đàm phán về giá cả.


Việc Ukraine
ngừng thanh toán cho Nga càng khiến Mátxcơva có cớ khóa van đường ống dẫn khí đốt.

Việc Ukraine ngừng thanh toán cho Nga càng khiến Mátxcơva có cớ khóa van đường ống dẫn khí đốt.

Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine đã công bố quyết định trên ngày hôm qua trong cuộc trả lời phỏng vấn tuần san Zerkalo Nedely.

"Vấn đề trả nợ liên quan trực tiếp tới việc duy trì giá khí đốt như ở quý I/2014 ( tức 268 USD/1.000 m3)... Chúng tôi không thấy có lý do để sửa giá. Chúng tôi coi mức giá khoảng 500 USD/1000 m3 là phi thị trường, phi lý và không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi đã ngừng thanh toán trong giai đoạn thương lượng về giá”, quan chức điều hành cấp cao của Naftogaz, ông Andriy Kobolev, khẳng định.

Trước đó, Nga đã tăng giá bán khí đốt cho Ukraine từ 268 USD/1000 lên 485 USD/1000 m3, mức giá cao nhất ở châu Âu. Nga cho biết phải ngừng giá bán ưu đãi cho Ukraine vì Kiev không thanh toán khoản nợ 2,2 tỷ USD đúng qui định.

Tuy nhiên phương Tây cho rằng Nga đang sử dụng quân bài khí đốt để gây sức ép với Kiev và buộc nước này phải đi theo quỹ đạo của Nga.

Hiện khí đốt của Nga chiếm 1/2 tổng lượng tiêu thụ của Ukraine và 1/3 tổng lượng tiêu thụ của Liên minh châu Âu (EU). Số khí đốt này được trung chuyển qua đường ống dẫn nối từ Nga qua Ukraine tới châu Âu.

Vũ Anh
Theo AFP