1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine muốn xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

(Dân trí) - Ukriane cần có một quân đội hùng mạnh nhất châu Âu để bảo vệ đất nước thay vì phải phụ thuộc vào các cuộc thương lượng quốc tế của các cường quốc, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Aleksandr Turchinov nhấn mạnh ngày 27/12.

Ukraine từng có quân đội trong tốp 10 châu Âu.
Ukraine từng có quân đội trong tốp 10 châu Âu.
Ukraine từng có quân đội trong tốp 10 châu Âu.

Theo ông Aleksandr Turchinov, Ukraine cần xây dựng quân đội ít ra là thuộc hàng mạnh nhất châu Âu để có thể gánh vác nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

“Chỉ có thể bảo vệ đất nước bằng một quân đội hùng mạnh chứ không phải bằng những cuộc thương lượng quốc tế và các biện pháp trừng phạt”, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine nói.

Năm 2013, Ukraine nằm trong danh sách 10 nước có quân đội lớn nhất châu Âu, sau Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Italy.

Hiện quân đội nước này có khoảng 130.000 binh sĩ nhưng khả năng chiến đấu không cao. Vì thế, sau khi thay đổi chính quyền, ban lãnh đạo mới của nước này đã xúc tiến một cuộc cải cách quân sự quy mô lớn để đối phó với các chiến dịch quân sự ở khu vực Đông Nam.

Ukraine nằm ở vùng đệm giữa Nga và phương Tây nên thường xuyên phải chịu sức ép từ cả hai phía trong cuộc giành giật ảnh hưởng Đông Tây. Những bất ổn ở nước này trong hơn một năm qua cũng xuất phát từ việc ban lãnh đạo Ukraine không lựa chọn đúng đường hướng phát triển cân bằng cho đất nước. Kết quả là Ukraine không chỉ bị mất bán đảo Crimea vào tay Nga, mà còn phải đối mặt với khu vực Đông Nam đầy bất ổn, làm ảnh hưởng đến cả phát triển kinh tế lẫn xây dựng tiềm lực quốc phòng.

Vũ Anh
Theo Tiếng nói nước Nga