Ukraine muốn ngừng bắn toàn diện, lập vùng phi quân sự
(Dân trí) - Đặc phái viên Mỹ cho biết chính quyền Ukraine muốn đóng băng xung đột theo giới tuyến hiện tại và thiết lập khu phi quân sự rộng 30km.

Lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố hôm 6/5, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cho biết chính quyền Ukraine muốn đóng băng xung đột dọc theo tuyến giao tranh hiện tại và thiết lập một khu phi quân sự.
"Ukraine sẵn sàng đóng băng tại chỗ, điều mà tôi gọi là lệnh ngừng bắn tại chỗ, và sau đó họ sẵn sàng thiết lập một khu phi quân sự", ông Kellogg nói.
Theo ông Kellogg, Kiev đề xuất cả hai bên rút quân 15km khỏi giới tuyến giao tranh để thiết lập một khu phi quân sự rộng 30km "mà thực sự có thể quan sát".
Ngoài ra, đặc phái viên Mỹ cũng cho biết, Kiev muốn "một lệnh ngừng bắn toàn diện trong tối thiểu 30 ngày, có thể được gia hạn".
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Séc Petr Pavel hôm 4/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn với Nga có thể thực hiện "bất cứ lúc nào".
"Chúng tôi tin rằng lệnh ngừng bắn có thể thực hiện bất cứ lúc nào, thậm chí bắt đầu từ hôm nay, và phải kéo dài ít nhất 30 ngày để tạo cơ hội thực sự cho ngoại giao", ông Zelensky nhấn mạnh.
Ukraine đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày do Mỹ đề xuất vào tháng 3, sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố Moscow sẽ ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8/5 đến hết ngày 10/5, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Dịp này, Nga sẽ tổ chức duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Theo đó, Nga sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động chiến đấu trong thời gian này. Moscow cũng mong muốn Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp Ukraine vi phạm, Nga sẽ đưa ra phản ứng tương xứng.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức trong vòng 30 ngày với Nga, song không chấp nhận ngừng bắn trong thời gian quá ngắn.
Theo ông Zelensky, ngừng bắn trong 2-3 ngày không đủ để đưa ra kế hoạch cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột phức tạp kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.
Mỹ hiểu các điều kiện của Nga về Ukraine
Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 6/5 cho biết giới chức Mỹ biết rõ lập trường của Nga về Ukraine, đồng thời hiểu rằng lập trường này có thể mang lại hòa bình lâu dài nếu được đưa vào thực tế.
"Các đồng nghiệp Mỹ hiểu rõ lập trường của chúng tôi và hiểu cách chúng tôi có thể đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài nếu chúng tôi thực hiện theo lập trường của mình", ông Ushakov nói với các phóng viên khi được hỏi về việc thảo luận với Mỹ xung quanh các điều kiện cho một giải pháp hòa bình được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6/2024.
"Mỹ chắc chắn biết về những gì chúng tôi đã đề xuất và chúng tôi đã tuyên bố lệnh ngừng bắn trong 3 ngày liên quan đến lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Và có lẽ nhiều người biết rằng hôm qua Tổng thống Trump đã ca ngợi bước đi này của lãnh đạo Nga", trợ lý Điện Kremlin nêu rõ.
Ông cũng cho biết các vấn đề về lãnh thổ cũng đã được thảo luận tích cực trong các cuộc đàm phán.
Vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Putin đã nêu ra các điều kiện để đàm phán với Ukraine, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi các khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập, chấm dứt nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow và cam kết của Ukraine trong việc duy trì tình trạng không liên kết và không có vũ khí hạt nhân, đồng thời tôn trọng đầy đủ các quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga.